Số ca tử vong do COVID-19 ở Thái Lan vượt mốc 3.000 ca

15/07/2021 - 13:59

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, số ca tử vong vì COVID-19 theo ngày ở Thái Lan đã tăng lên mức cao mới, khi Bộ Y tế nước này sáng 15-7 thông báo 98 bệnh nhân không qua khỏi trong 24 giờ qua.

Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Thái Lan cũng ghi nhận thêm 9.186 ca mới, nâng tổng số lên 372.215 ca, trong đó có 3.032 người tử vong. Trong số này, 343.352 ca mắc và 2.938 ca tử vong tập trung trong làn sóng COVID-19 thứ ba xuất hiện từ đầu tháng 4.

Tính đến ngày 13-7, Thái Lan đã tiêm 13,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 3,34 triệu người đã tiêm đủ liều. Giới chức Thái Lan đặt mục tiêu sớm tiêm chủng cho 70% cư dân thủ đô Bangkok, tâm điểm của làn sóng COVID-19 thứ ba, nhưng hiện mới chỉ có 43,6% được tiêm chủng. Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) đang có kế hoạch cung cấp thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân Bangkok trong vòng hai tuần tới.

Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) Nakorn Premsri cho biết theo hợp đồng ký với AstraZeneca, Thái Lan sẽ nhận được tổng cộng 61 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong năm nay, nhưng số lượng bàn giao từng tháng không được nêu cụ thể. Với năng lực sản xuất của Siam Bioscence, 180 triệu liều sẽ được sản xuất mỗi năm, hoặc khoảng 15 triệu liều mỗi tháng.

Theo ông Nakorn, Thái Lan đã cố gắng đàm phán để có 10 triệu liều vaccine của AstraZeneca mỗi tháng, số lượng cần thiết để thực hiện kế hoạch đạt được miễn dịch cộng đồng thông qua chương trình tiêm chủng đại trà. Gần đây nhất, AstraZeneca cũng cam kết cung cấp cho Thái Lan 5-6 triệu liều mỗi tháng, đồng nghĩa với việc nước này cũng phải cố gắng tìm thêm nguồn cung.

Ông Nakorn cho biết NVC cũng đã thông qua kế hoạch mua 120 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 với chủng loại khác nhau, bao gồm cả vaccine dùng công nghệ mRNA. NVC cũng yêu cầu DDC đẩy nhanh việc đảm bảo 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho chương trình tiêm chủng năm nay.

* Trong khi đó, Cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo nước này đã ghi nhận 1.600 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, giảm nhẹ so mới mức đỉnh 1.615 ca của ngày trước đó.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo KDCA, nước này cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong mới, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi lên 2.050 ca. Như vậy, kể từ khi đại dịch bùng phát, tổng số ca mắc Hàn Quốc hiện là 173.511 ca. Tỷ lệ tử vong tại nước này là 1,18%. Thủ đô Seoul và tỉnh lân cận Gyeonggi vẫn là tâm dịch trên cả nước với số ca mắc mới lần lượt tại hai khu vực này là 518 ca và 491 ca. 

Kể từ  khi Hàn Quốc triển chương trình tiêm chủng từ cuối tháng 2 vừa qua, đã có 15.836.992 người dân nước này tiêm ít nhất một mũi, trong số này có 6.183.732 người đã tiêm đủ liều.

* Còn tại Anh, thống kê chính thức công bố ngày 14-7 cho biết nước này đã ghi nhận 42.302 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất theo ngày kể từ giữa tháng 1. Anh cũng ghi nhận thêm 49 ca tử vong.

Số thống kê trên được công bố trong bối cảnh Chính phủ Anh có kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế tại vùng England vào ngày 19-7 tới trong lộ trình nới lỏng phong tỏa gồm 4 giai đoạn tại khu vực này.

Theo NGỌC QUANG - THANH HƯƠNG (TTXVN)