Sôi động giải bóng đá cộng đồng của người Việt Nam tại LB Nga

13/08/2022 - 17:52

Trải qua hơn một tháng thi đấu sôi nổi, với nhiều trận đấu kịch tính, chiều 12/8, tại sân vận động “Công viên Bratislava” ở thủ đô Moskva đã diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc “Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga Hè 2022” do Hội người Việt Nam tại LB Nga tổ chức.

Các cầu thủ AFC Hà Nội vui mừng nâng Cúp chiến thắng của Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga - Hè 2022. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại LB Nga

Tới dự lễ bế mạc có Trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Tham tán Nguyễn Tùng Lâm và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng, cùng đại diện các hội đoàn và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại LB Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trước sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bà con người Việt ở 2 khán đài, trận chung kết khép lại giải đấu giữa đội AFC Hà Nội và đội FC Sông La Hà Tĩnh sau màn thi đấu hấp dẫn và kịch tính. Đội AFC Hà Nội đã giành chiến thắng 2-1 trước sự nuối tiếc của đối thủ FC Sông La Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh

Cầu thủ Viktor Lê của đội AFC Hà Nội nhận giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga - Hè 2022. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại LB Nga

Đáng chú ý, giải đấu của cộng đồng người Việt Nam năm nay thu hút rất nhiều cầu thủ Việt kiều đang thi đấu các giải chuyên nghiệp tại Nga tham gia. Viktor Lê, cầu thủ có bố người Việt Nam, mẹ là người Nga lần đầu tiên tham gia giải cộng đồng người Việt tại Nga dưới màu áo của đội AFC Hà Nội và đã ngay lập tức giành giải Vua phá lưới với 12 bàn thắng. Năm 2021, Viktor Lê đã cùng với đội U19 CSKA Moskva giành ngôi vô địch giải U19 toàn Nga. Trao đổi với phóng viên TTXVN, Viktor Lê bày tỏ ngạc nhiên vì một giải đấu cộng đồng nhưng lại thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ nhiệt tình đến như vậy. Viktor Lê hy vọng sẽ sớm có cơ hội đến Việt Nam để chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Tham tán Nguyễn Tùng Lâm đã chúc mừng ban tổ chức và các đội bóng tham gia đã có một giải bóng đá vô cùng sôi động và thành công. 

Chú thích ảnh

Chương trình văn nghệ tại lễ bế mạc. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại LB Nga

Chia sẻ về giải đấu năm nay, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại LB Nga, Trưởng ban tổ chức, cho biết 14 đội tham dự với con số kỷ lục khoảng 450 cầu thủ và huấn luyện viên tham gia giải đấu năm nay đã tạo ra những trận đấu vô cùng hấp dẫn, trận nào cũng thu hút hàng nghìn người Việt tới xem và cỗ vũ, kể cả những trận đấu dưới mưa. Ông Trần Phú Thuận khẳng định sau hơn 1 tháng thi đấu, kết quả quan trọng nhất là tạo ra một môi trường lành mạnh để bà con, các cầu thủ giao lưu, cũng như nâng cao hình ảnh của Việt Nam tại đất nước Nga.

Tại buổi lễ bế mạc khép lại giải đấu, Ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho đội AFC Hà Nội; đội FC Sông La Hà Tĩnh đứng thứ hai; 2 đội Sông Lam Nghệ An và đội FC Frends đồng giải ba. Ban tổ chức cũng trao giải Cầu thủ suất sắc nhất cho cầu thủ Đào Ngọc Khánh của đội AFC Hà Nội; cầu thủ Le Viktor đội AFC Hà Nội được trao giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; cầu thủ Minh Hà cũng của đội AFC Hà Nội được nhận giải Thủ môn suất sắc nhất; và đội FC Frends được trao giải Phong cách.

Theo Báo Tin Tức