Các cấp, ngành và chính quyền địa phương quan tâm xây dựng các thiết chế thể thao ở cơ sở, từng bước được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho Nhân dân. Với việc cơ sở hạ tầng sân bãi được quan tâm đầu tư, phong trào bóng đá trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp từ thành thị đến vùng nông thôn.
Xuất phát từ nhu cầu tập luyện bóng đá, những năm gần đây, nhiều công trình sân cỏ nhân tạo đã được các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của những người yêu thích trái bóng tròn. Các chủ sân cỏ nhân tạo cung cấp các dịch vụ khác như: Bán quần áo, dụng cụ thể thao; nước uống, đồ ăn nhẹ... nhằm tạo sự thoải mái, tiện nghi nhất cho người dân.
Trên địa bàn tỉnh hiện có hàng trăm sân bóng đá, trong đó, có nhiều sân được làm bằng cỏ nhân tạo. Không chỉ đầu tư sân bóng đá mini 5 người, nhiều nơi còn xây dựng sân bóng đá 7 người và 11 người phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu của người dân. Hiện nay, ngoài những đô thị như: Long Xuyên, Rạch Giá, Châu Đốc, Hà Tiên, Phú Quốc, hầu hết các địa phương khác đều đã hình thành nhiều sân bóng đá nhân tạo đạt chuẩn, với đầy đủ hệ thống thoát nước, ánh sáng. Qua đó, tạo điều kiện để các cấp, ngành, địa phương và các đơn vị tổ chức nhiều sân chơi phong trào, tạo điều kiện để những người đam mê với trái bóng tròn giao lưu, gặp gỡ, rèn luyện sức khỏe.

Thi đấu giao lưu bóng đá. Ảnh: TRUNG HIẾU
Vào cuối mỗi buổi chiều, tối hàng ngày, không khí tập luyện, thi đấu giao hữu giữa các nhóm, câu lạc bộ bóng đá phong trào luôn diễn ra sôi nổi, hào hứng, thu hút nhiều người chơi. Đều đặn vào buổi tối các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần, anh Nguyễn Trí Hải, ngụ phường Long Xuyên thường chơi bóng đá, cùng các đồng nghiệp để rèn luyện sức khỏe. “Đội bóng chúng tôi duy trì lịch cố định hơn 1 năm nay, với hơn 20 thành viên. Mặc dù làm việc ở nhiều lĩnh vực ngành, nghề khác nhau nhưng chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để cùng nhau chơi bóng, thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng tròn” - anh Trí Hải cho biết.
Có thể thấy, với số lượng các câu lạc bộ bóng đá phong trào ngày càng tăng lên và việc xuất hiện ngày càng nhiều giải đấu quy mô, chất lượng không đơn thuần là tạo sân chơi dành cho những người đam mê bóng đá mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ và rèn luyện sức khỏe của người dân. Anh Nguyễn Hữu Thành, ngụ phường Châu Đốc chia sẻ: “Đội bóng duy trì và phát triển cả về số lượng và chất lượng với việc kết nạp thêm nhiều thành viên mới. Chúng tôi thường xuyên tổ chức từ 2 - 3 trận bóng mỗi tuần. Ngoài ra, đội còn tham gia thi đấu các giải bóng đá do các ngành, địa phương tổ chức, nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau”.
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho người đam mê trái bóng tròn, những năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều giải đấu như: Giải bóng đá 5 người, giải bóng đá 7 người cấp tỉnh; giải bóng đá công nhân, viên chức, người lao động, giải bóng đá học sinh, giải bóng đá nông dân… Đây là những giải thể thao truyền thống được các ngành tổ chức hàng năm, góp phần động viên quần chúng Nhân dân tích cực tập luyện thể thao, thi đua lao động, sản xuất.
Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nhan Thiện Nhân cho biết: “Thời gian qua, các giải đấu bóng đá cấp tỉnh được tổ chức chu đáo, với chất lượng chuyên môn và sự chuyên nghiệp của các đội tham gia ngày càng nâng cao. Sự văn minh và tinh thần thể thao cao thượng là mục tiêu được xây dựng ở hầu hết các giải được tổ chức. Vì vậy, các trận thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với lượng khán giả đến theo dõi và cổ vũ rất đông”.
Cùng với việc phát triển bóng đá phong trào, công tác đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm đặc biệt với tiêu chí chuẩn hóa đội ngũ các huấn luyện viên, trọng tài, hướng dẫn viên, giáo viên và cộng tác viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động bóng đá cộng đồng tại cơ sở, giúp ngành thể thao phát hiện, bồi dưỡng, ươm mầm cho bóng đá tỉnh nhà.
TRUNG HIẾU