Sôi nổi các sân chơi phong trào

05/05/2022 - 06:58

Song song với việc tổ chức chu đáo Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) cấp xã và huyện, nhiều cấp, ngành và địa phương trong tỉnh còn tổ chức hàng loạt giải thể thao khác nhau. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Thi đấu kéo co

Tiêu biểu có thể kể đến, như: UBND TP. Châu Đốc tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ IX/2021, với sự tham gia của trên 1.270 vận động viên  (VĐV) đến từ 7 phường, xã và 3 khối (gồm: Lực lượng vũ trang; công nhân viên chức lao động, ngành giáo dục và đào tạo) trên địa bàn. Có 14 môn thể thao được tổ chức, gồm: Bóng đá, bóng chuyền, việt dã, điền kinh, bida, cờ vua, cờ tướng, cầu lông, quần vợt, taekwondo, vovinam, bơi lội, kéo co và đẩy gậy. Kết quả, phường Vĩnh Mỹ xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn; đơn vị phường Châu Phú A hạng nhì toàn đoàn; phường Núi Sam hạng ba toàn đoàn.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện lần thứ IX, UBND huyện Tri Tôn phối hợp Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình biểu diễn dù lượn, diều lượn có động cơ và máy bay mô hình với chủ đề “Bay trên Phụng Hoàng Sơn năm 2022”, thu hút gần 100 phi công tham gia. Ngoài ra, các phi công còn biểu diễn dù lượn không động cơ, xuất phát từ Phụng Hoàng Sơn (núi Cô Tô), lợi dụng sức gió để điều khiển dù và đáp xuống sân đua bò Bảy Núi. Chương trình thu hút khoảng 20.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến xem, cổ vũ...

Liên đoàn Quần vợt tỉnh An Giang phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải quần vợt tỉnh An Giang năm 2022, diễn ra từ ngày 30/4 đến 1/5, với sự tranh tài của gần 160 VĐV, thi đấu 3 nội dung: Đôi nam trình 1.400 điểm (24 đôi), đôi nam trình 1.275 điểm (40 đôi) và đôi nữ phong trào (15 đôi). Kết quả, đôi VĐV Quách Ngọc Đức - Nguyễn Anh Toàn xuất sắc đoạt giải nhất nội dung đôi nam trình 1.400 điểm; đôi VĐV Bùi Thanh Minh - Lâm Thế Quan đoạt giải nhất nội dung đôi nam trình 1.275 điểm; đôi VĐV Phan Thị Ngọc Lành - Đỗ Ngọc Quyên đoạt giải nhất nội dung đôi nữ phong trào. Giải đấu góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo điều kiện cho VĐV gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào TDTT nói chung, phong trào quần vợt trên địa bàn tỉnh phát triển.

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thể thao, với sự tham gia của hơn 180 VĐV đến từ công đoàn cơ sở 10 khối thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Các môn thi đấu, gồm: Kéo co, bóng bàn đôi nam - nữ, bóng chuyền hơi nam, nữ phối hợp. Kết quả, Khối thi đua số 2 đoạt giải nhất môn bóng bàn đôi nam, nữ; Khối thi đua 9 xuất sắc đoạt giải nhất môn kéo co và môn bóng chuyền hơi.

Qua đó, sân chơi lành mạnh, bổ ích được duy trì tổ chức thường niên, đáp ứng nhu cầu giao lưu, rèn luyện sức khỏe và góp phần chăm lo đời sống thể chất, tinh thần cho công nhân, viên chức - người lao động. Đồng thời, giúp cơ quan, đơn vị, địa phương gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 được tổ chức phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Nhờ vậy, không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của hoạt động TDTT, tích cực hưởng ứng phong trào chung.

LÊ HOÀNG