Sôi nổi hoạt động thể dục - thể thao ở huyện biên giới An Phú

06/04/2022 - 05:16

 - Những năm qua, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - thể thao (VHTT), thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục- thể thao (TDTT) thu hút đông
đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập. Với việc đa dạng hóa các hình thức luyện tập, các chương trình, nội dung thi đấu, phong trào TDTT ở An Phú phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe nhân dân.

Thi đấu kéo co

Hàng năm, Trung tâm VHTT huyện An Phú thực hiện tốt việc phối hợp ban, ngành và các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động TDTT nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, phục vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân. Thông qua các hoạt động TDTT, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao thể chất, tạo sân chơi lành mạnh, khí thế phấn khởi thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong nhân dân.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, cấp ủy Đảng và chính quyền trên địa bàn huyện An Phú quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT. Việc tham gia tập luyện TDTT đã trở thành nhu cầu, thói quen của đông đảo người dân. Các phong trào rèn luyện sức khỏe, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... phát triển mạnh ở các địa phương.

Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT mang lại chuyển biến tích cực. Các xã, thị trấn tận dụng cơ sở vật chất, đầu tư thêm trang thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân. Các câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trên địa bàn huyện luôn duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đến nay, huyện An Phú có 5 xã, thị trấn tổ chức xong Đại hội TDTT, các địa phương còn lại đang nỗ lực hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT trong tháng 4/2022. Các môn thể thao thi đấu ở đại hội cơ sở đều là những môn phổ biến, nhiều người chơi trong cộng đồng dân cư, như: Bóng đá, bóng chuyền, việt dã… cùng với những môn thể thao truyền thống, như: Kéo co, đẩy gậy.

Các xã, thị trấn căn cứ vào thành tích ở Đại hội TDTT cấp cơ sở để tuyển chọn các vận động viên, nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham dự Đại hội TDTT cấp huyện. Phó Giám đốc Trung tâm VHTT huyện An Phú Nguyễn Thị Kim Hà cho biết: “Đại hội TDTT cấp cơ sở lần này có sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Đồng thời, có sự chuẩn bị chu đáo, chủ động tổ chức các hoạt động rất tốt, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19”.

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT huyện An Phú lần thứ IX tổ chức thi đấu 10 môn, tranh 30 bộ huy chương, gồm: Bóng đá nam (5 người), bóng đá nữ (5 người), bóng chuyền nam (6 người), bóng chuyền hơi nữ (5 người), kéo co (đồng đội nữ, đồng đội nam và đồng đội nam + nữ phối hợp), việt dã (nam 3km, nữ 1,5km), đẩy gậy (7 hạng cân nam, 5 hạng cân nữ), bơi lội (25m và 50m tự do nam; 25m và 50m tự do nữ), cờ tướng (đồng đội và cá nhân nam), cầu lông (đôi nam, đôi nữ và đôi nam + nữ phối hợp.

Hiện nay, huyện đã tổ chức xong 7 môn, còn 3 môn, gồm: Bóng đá nam (5 người), bóng chuyền nam (6 người) và đẩy gậy sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Dự kiến, lễ khai mạc đại hội lúc 7 giờ 30 phút, ngày 19/5/2022 và lễ bế mạc 15 giờ cùng ngày.

Bà Nguyễn Thị Kim Hà cho biết, việc tổ chức Đại hội TDTT góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT ở cơ sở. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc tích cực tập luyện, nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Đây là cơ sở để địa phương phát hiện, lựa chọn những vận động viên tài năng, tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ, chiến thuật, thể lực, đảm bảo tốt chất lượng chuyên môn để tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh, với quyết tâm giành được thành tích tốt.

KHÁNH MY