Sôi nổi Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

21/03/2024 - 06:05

 - Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024), kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân luyện tập thể dục thể thao (TDTT), UBND huyện Phú Tân tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” và khai mạc Hội thao Thanh niên huyện Phú Tân. Hoạt động đã lan tỏa thông điệp tích cực trong Nhân dân.

Có mặt tại quảng trường thị trấn Phú Mỹ để tham dự Lễ phát động hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” và khai mạc Hội thao Thanh niên huyện Phú Tân từ sáng sớm để thấy được không khí vui vẻ, náo nhiệt nơi đây.

Buổi lễ thu hút hơn 1.200 người là cán bộ, công nhân, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên, học sinh, Nhân dân trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ tham gia. Sau Lễ phát động, các đại biểu đã cùng tham gia chạy bộ với cự ly 1.000m quanh khu vực quảng trường.

Có mặt từ rất sớm, em Kha Nguyễn Hải Đăng, học sinh Trường THCS Phú Mỹ (thị trấn Phú Mỹ) hào hứng khi tham gia vòng chạy. Hải Đăng cho biết: “Được cùng mọi người tham gia buổi chạy, em cảm thấy rất vui. Là thế hệ trẻ, chúng em sẽ cố gắng thường xuyên luyện tập TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại".

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” thu hút đông đảo nhân dân tham gia

Để hoạt động trở thành phong trào sâu rộng trong Nhân dân, UBND huyện Phú Tân đã ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024”. Theo đó, các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, cự ly tối thiểu 1km.

Các đơn vị có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng ghép tổ chức thi đấu các giải chạy thể thao quần chúng. Sau khi kết thúc các đợt chạy, các địa phương đồng thời tổ chức hoạt động TDTT, giải thể thao quần chúng, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, kéo co, đẩy gậy, bóng đá, đóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng…

Tại xã Phú An, hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, 450 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và Nhân dân trên địa bàn 4 ấp cùng chạy bộ đồng hành. Đoạn đường chạy dài 1,5km, từ Trường tiểu học Phú An đến trụ sở UBND xã. UBND xã còn tổ chức thi chạy việt dã với sự tham gia của 50 vận động viên, thuộc 10 đơn vị.

Theo UBND xã Phú An, để khơi dậy phong trào tập luyện thể thao thường xuyên trong Nhân dân, hàng năm, vào các dịp lễ lớn của đất nước, sự kiện trên địa bàn xã, chính quyền địa phương và các đoàn thể đều tổ chức hội thao cho nhiều đối tượng tham gia. Với các môn thi đấu phổ biến: Kéo co, đẩy gậy, cờ tướng… Ngoài ra, các vận động viên nổi trội trong xã còn tham gia giao lưu thi đấu với các địa phương lân cận, hội thao cấp huyện.

Hòa chung không khí trên toàn huyện, tại thị trấn Chợ Vàm, “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” thu hút sự tham gia của hơn 340 cán bộ, công chức, học sinh, lực lượng vũ trang tham gia chạy đồng hành. Anh Lâm Tong Hên (công chức UBND thị trấn Chợ Vàm) cho biết: “Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia luyện tập TDTT rèn luyện sức khỏe”. Anh Hên còn cho biết thêm, hàng ngày sau giờ làm việc căng thẳng, anh tìm đến hoạt động TDTT để thư giãn. “Môn yêu thích nhất của mình là bóng đá. Trên địa bàn thị trấn có sân, nên buổi tối là mình và những người có cùng đam mê với trái bóng tròn đều hẹn nhau đến luyện tập” - anh Hên chia sẻ.

Có thể thấy, việc tổ chức“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” là hoạt động ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Việc phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” trở thành hoạt động truyền thống hàng năm sẽ tạo thói quen tập luyện TDTT cho mọi người.

Hoạt động này còn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc nâng cao sức khoẻ, phòng tránh bệnh tật. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…

Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn huyện Phú Tân đã có sức lan tỏa mạnh mẽ với những kết quả tích cực. Số người tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn huyện đạt 37,9%; số hộ gia đình thể thao đạt 39,6%; số trường học thực hiện TDTT ngoại khóa đạt 95,6%. Công nhân, viên chức, lao động tham gia luyện tập thể thao thường xuyên đạt 81,5%; số người cao tuổi tập luyện TDTT đạt 77,5%...

ĐỨC TOÀN