Sôi nổi thể thao đồng bào Chăm

13/05/2022 - 06:08

 - Bên cạnh liên hoan văn hóa ẩm thực, liên hoan văn nghệ, các hoạt động thể thao tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ IX/2022 cũng diễn ra sôi nổi.

Tranh tài quyết liệt môn bóng đá

Từ ngày 8 đến 10/5, Sở VH,TT&DL phối hợp UBND huyện An Phú tổ chức ngày hội, chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, thu hút các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên (VĐV), quần chúng đến từ 8 xóm Chăm trên địa bàn huyện An Phú (xã Đa Phước, Vĩnh Trường, Quốc Thái, Nhơn Hội, Khánh Bình), huyện Châu Phú, Châu Thành và TX. Tân Châu. Tất cả tham gia thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu văn hóa ẩm thực, triển lãm ảnh thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào dân tộc Chăm An Giang trong thời kỳ đổi mới và hội nhập…

Ngày hội tổ chức thi đấu 5 môn thể thao (việt dã, đẩy gậy, kéo co, bóng đá, bóng chuyền) với sự tham dự của gần 340 lượt VĐV. Các môn thể thao diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số Chăm trong tỉnh thi đấu và cổ vũ.

Anh Sa Les (xã Đa Phước, huyện An Phú) chia sẻ: “Đã hơn 2 năm, tôi mới có dịp xem thi đấu thể thao vui, hấp dẫn như thế này. Phải có người thắng, người thua, nhưng ai thắng hoặc thua thì cũng đều vui. Vui vì được thỏa mãn niềm đam mê, vui vì đã lâu lắm rồi mới gặp nhau trò chuyện, thăm hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em trong tỉnh với nhau”.

Thi đấu kéo co

Mở đầu hoạt động thể thao tại ngày hội, các VĐV tranh tài môn việt dã cự ly 2km, vòng quanh khu hành chính huyện An Phú. Với sức bền và tốc độ vượt trội, anh Mohamach Ahmach (TX. Tân Châu) xuất sắc đoạt huy chương vàng (HCV). Dù không về đích đầu tiên, nhưng VĐV huyện Châu Phú nỗ lực mang về HCV đồng đội.

Sau môn việt dã, các VĐV thi đấu môn những môn còn lại. Trong đó, đẩy gậy là môn thể thao có đến 8 nội dung được tổ chức, gồm 7 hạng cân nam và 1 hạng cân nữ. Với dàn VĐV dày dạn kinh nghiệm, huyện Châu Thành đoạt 3 HCV; xã Vĩnh Trường đoạt 2 HCV; xã Đa Phước, huyện Châu Phú, TX. Tân Châu mỗi đơn vị đoạt 1 HCV.

Sôi nổi nhất là môn bóng đá. Mỗi trận đấu gây cấn, hấp dẫn ngay từ vòng bảng, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Với lực lượng đồng đều, gắn kết, đội xã Đa Phước (huyện An Phú) và đội TX. Tân Châu lần lượt vượt qua các đội bóng khác để góp mặt ở trận chung kết. Lối đá hợp lý, tận dụng tốt cơ hội có được, đội bóng xã Đa Phước giành chiến thắng với tỷ số 1-0, đoạt HCV nội dung bóng đá. Bên cạnh đó, xã Vĩnh Trường đoạt HCV môn kéo co; xã Nhơn Hội đoạt HCV môn bóng chuyền.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, xóm Chăm xã Đa Phước (huyện An Phú) xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn (69 điểm, 2 HCV, 3 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ)); xóm Chăm TX. Tân Châu hạng nhì toàn đoàn (56 điểm, 2 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ); xóm Chăm xã Vĩnh Trường (huyện An Phú) hạng ba toàn đoàn (53 điểm, 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ).

Anh A Mach (ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú) cho biết: “Sau giờ làm việc, tôi rèn luyện sức khỏe bằng việc đá bóng hay đánh bóng chuyền. Năm nay, được cùng các anh em trong xã tham gia thi đấu thể thao, tôi rất vui và tự hào, được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống. Nếu có điều kiện, tôi sẽ tiếp tục tham gia thi đấu thể thao những năm tiếp theo”.

Ngày hội VH,TT&DL đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ IX/2022 là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, VĐV gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, là cơ hội quảng bá tiềm năng du lịch, hình ảnh người Chăm An Giang giàu lòng yêu nước, cần cù sáng tạo, chung vai cùng các dân tộc anh em xây dựng quê hương
An Giang ngày càng giàu đẹp.

TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích