Sự kiện thời trang đình đám Met Gala hoãn tổ chức vì dịch Covid-19

17/03/2020 - 09:55

Met Gala sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 5. Tuy nhiên, năm nay, Met Gala sẽ không được diễn ra vào ngày 5/4 như dự kiến.

Mới đây, BTC Met Gala đã có thông báo hoãn sự kiện này vì lo ngại dịch Covid-19. Theo truyền thống mỗi năm, Met Gala sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 5. Tuy nhiên, năm nay, Met Gala sẽ không được diễn ra vào ngày 5/4 như dự kiến.

"Theo quyết định đầy trách nhiệm và không thể tránh khỏi về việc đóng cửa Bảo tàng Metropolitan, đêm gala About Time sẽ bị lùi lại vào thời gian khác", Tổng biên tập Anna Wintour thông tin.

Cardi B tại Met Gala 2019.

Chủ đề của Met Gala 2020 là “About Time: Fashion and Duration” (Đúng lúc: Thời trang và Thời gian). Từ năm 1995 đến nay, Anna Wintour luôn là nhân vật chủ chốt tại Met Gala. Đồng chủ trì Met Gala năm nay cùng với bà là các ngôi sao đình đám Emma Stone, Meryl Streep, Lin-Manuel Miranda và giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton, Nicolas Ghesquìere. Đây là lần thứ 2 Met Gala bị hoãn tổ chức. Lần đầu tiên là vào năm 2002, do vụ khủng bố ngày 11/9.

Met Gala là một trong những sự kiện thời trang uy tín do tạp chí Vogue tổ chức với mục đích gây quỹ thường niên cho Viện trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ). Khách mời góp mặt tại bữa tiệc Met Gala bao gồm dàn ngôi sao nổi tiếng, người mẫu đình đám, nhà thiết kế danh giá và những người có tầm ảnh hưởng tới ngành công nghiệp thời trang. Tất cả đều được lựa chọn bởi Tổng biên tập tờ Vogue Mỹ, Anna Wintour.

Met Gala cũng là nơi tổ chức các buổi biểu diễn nhằm tôn vinh những nhà thiết kế gạo cội của ngành thời trang như Rei Kawakubo, Alexander McQueen...

Tính đến hết ngày 16/3, toàn thế giới ghi nhận hơn 180.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 với khoảng 7.144 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 162 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Vào cuối tuần qua, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) đã đưa ra khuyến nghị dừng các cuộc tụ họp trên 50 người trong khoảng 8 tuần tới. Căn cứ theo khuyến nghị này, tất cả các chương trình và sự kiện ở Mỹ sẽ bị hủy bỏ hoặc hoãn lại cho tới ngày 15/5.

Theo VOV