Sức bật của điền kinh An Giang

23/07/2021 - 05:38

 - Thời gian gần đây, phong trào thể dục - thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh An Giang có bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, điền kinh là môn thể thao được yêu thích, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần người dân…

Trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, vào mỗi buổi sáng sớm hay buổi chiều hàng ngày, dù ở thành thị hay nông thôn, không khó bắt gặp nhiều người dân đi bộ, chạy bộ quanh khu dân cư, công viên để rèn luyện sức khỏe. Điền kinh dần trở thành môn thể thao phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên, học sinh tham gia luyện tập. Ngoài ra, điền kinh còn là môn thể thao không thể thiếu trong những giải thể thao, hội thao do các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc hoặc ngày thành lập ngành…

Các vận động viên điền kinh tập luyện

Anh Trần Thanh Hải (ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Trước đây, tôi thường chạy bộ rèn luyện sức khỏe vào buổi sáng sớm. Dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, tôi tham gia thi đấu giải việt dã phong trào do các ngành, địa phương tổ chức. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong giai đoạn giãn cách xã hội nên tôi mua máy chạy bộ tại chỗ để rèn luyện sức khỏe. Hy vọng, tình hình dịch bệnh sớm được kiểm soát để tập luyện ngoài trời thoải mái hơn…”.

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho người đam mê tốc độ, những năm qua, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức nhiều giải đấu, như: giải việt dã công nhân viên chức - lao động; giải việt dã “Vì sức khỏe cộng đồng”; giải đi bộ Hội Người cao tuổi; Hội thao nông dân, Hội thao phụ nữ, Hội thao cán bộ mặt trận; Hội khỏe Phù Đổng…

Đây là những giải thể thao truyền thống được các ngành tổ chức hàng năm, với chất lượng cao, góp phần động viên quần chúng nhân dân tích cực tập luyện thể thao, thi đua lao động sản xuất. Hàng năm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục vào Đào tạo tổ chức giải điền kinh học sinh cấp tỉnh, nhằm duy trì, phát triển phong trào cũng như tạo điều kiện cho các vận động viên (VĐV) thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Phong trào phát triển là cơ hội tốt giúp bộ môn điền kinh tuyển chọn các VĐV có tố chất bổ sung cho tuyến năng khiếu, nhằm xây dựng lực lượng kế thừa có chiều sâu… Với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của ngành thể thao cùng chiến lược đào tạo hiệu quả, bộ môn điền kinh từng bước mang lại những thành công nhất định.

Hầu hết các VĐV tham gia giải đều là các VĐV tốt nhất, có thành tích nổi bật trong những năm qua. Do hầu hết đều là VĐV trẻ nên bộ môn không đặt nặng thành tích, quan trọng là tạo cơ hội để các em học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng đến các giải đấu lớn cấp quốc gia. Tiêu biểu, như: Lê Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Trúc Đào, Nguyễn Phạm Vân Thanh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Trúc Phương, Võ Thị Hiền; Trần Hào Nam; Phan Văn Nghĩa…

Huấn luyện viên bộ môn điền kinh Huỳnh Văn Bé cho biết: “Với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của ngành thể thao cùng chiến lược đào tạo hiệu quả, bộ môn điền kinh đang mang lại những thành công nhất định. Đặc biệt, sau gần 2 năm tập luyện trên đường chạy nhựa tổng hợp đạt chuẩn, các VĐV trẻ tiến bộ rõ rệt. Hiện tại, bộ môn đang tích cực đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho các VĐV, trong đó tập trung vào những nội dung thế mạnh ở cự ly ngắn”.

“Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhiều giải đấu bị tạm hoãn. Chính vì thế, bộ môn quan tâm đến công tác quản lý các VĐV, thường xuyên nhắc nhở các em tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, chủ động điều chỉnh giáo án huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế, trên tinh thần sẵn sàng tham gia khi các giải đấu được tổ chức” - huấn luyện viên Huỳnh Văn Bé chia sẻ.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU