Tái áp đặt một số biện pháp giãn cách xã hội tại thủ đô Lisbon

23/06/2020 - 14:33

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa ngày 22-6 cho biết một số biện pháp hạn chế hoạt động để phòng chống COVID-19 sẽ được tái áp đặt tại thủ đô Lisbon từ ngày 23-6.

Cụ thể, các biện pháp này bao gồm hạn chế tụ tập quá 10 người, yêu cầu đóng cửa các cửa hàng và quán cà phê sau 20h. 

Chú thích ảnh

Các nhà hàng và quán bar đóng cửa do dịch COVID-19 tại Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 19-3-2020. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo số liệu chính thức do truyền thông trong nước thống kê, Bồ Đào Nha ghi nhận 9.221 ca mắc mới từ ngày 21-5 – 21-6, trong đó  khoảng 50% được ghi nhận tại các thành phố Lisbon, Sintra, Odivelas, Loures và Amadora. 

Bồ Đào Nha áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội khá sớm trong giai đoạn đầu bùng phát dịch bệnh. Đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng 39.392 ca mắc, trong đó có 1.534 ca tử vong.

* Tại Cyprus, Bộ Du lịch nước này cùng ngày 22-6 công bố một văn bản cho biết Chính phủ Cyprus sẽ chi trả các chi phí khám chữa bệnh cùng chi phí ăn ở cho du khách nước ngoài nhiễm virus SARS-CoV-2 trong thời gian lưu lại Cyprus. Khách du lịch sẽ chỉ phải trả chi phí cho chuyến bay về nước và chi phí sân bay theo mức phí của các đại lý du lịch và-hoặc hãng hàng không. Cũng theo văn bản trên, Chính phủ Cyprus sẽ dành riêng một bệnh viện với 100 giường bệnh để điều trị bệnh COVID-19 cho du khách mắc bệnh, đồng thời sẽ tăng cường lập những bệnh viện tương tự trong một thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, 112 phòng chăm sóc đặc biệt sẽ được bổ sung cùng với 200 máy thở sẵn có để điều trị cho các ca bệnh nặng. Chính phủ cũng chuẩn bị 500 phòng tại các khách sạn dành riêng cho việc cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 và dự kiến sẽ tăng số phòng cách ly nếu cần.

Văn bản trên được công bố trong bối cảnh một số khách du lịch bắt đầu đến Cyprus và nhà chức trách dự kiến đảo quốc này sẽ đón thêm nhiều khách du lịch từ ngày 15-7 tới. Hiện các sân bay của Cyprus tiếp nhận 70 – 100 chuyến bay-tuần. Các hành khách trong khoảng thời gian này chủ yếu là công dân Cyprus từ nước ngoài hồi hương hoặc người đi công tác và một số ít khách du lịch. Nhà chức trách Cyprus cho biết đến giữa tháng 7 tới sẽ cho phép các hãng hàng không khai thác trở lại 500 chuyến bay-tuần.

*Bộ Y tế Anh ngày 22-6 ghi nhận số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này tăng thêm 15 ca. Đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất ở Anh kể từ ngày 15-3 vừa qua. Theo đó, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Anh đã tăng lên 42.647 ca. 

Chú thích ảnh

Người dân thực hiện giãn cách xã hội phòng lây nhiễm dịch COVID-19 khi xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở Wembley, London, Anh, ngày 2-6-2020. Ảnh: THX-TTXVN

Trong vòng 24 giờ tính đến sáng 22-6 Anh cũng ghi nhận thêm 958 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 305.289 ca. Theo Bộ trưởng Y tế Matt Hancock, hiện tại tỉ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Anh là 1-1.700 người, giảm so với tỷ lệ 1-400 người cách đây 1 tháng.

Chính phủ Anh đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 23-3 để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, theo đó hạn chế hoạt động của người dân cũng như đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ và mặt hàng không thiết yếu. Các biện pháp này đã được nới lỏng một phần trong những tuần gần đây trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở nước này giảm.

Chính phủ Anh ngày 22-6 cho biết các rạp chiếu phim, triển lãm và bảo tàng sẽ mở cửa trở lại từ ngày 4-7 tới trong giai đoạn tiếp theo nới lỏng biện pháp hạn chế hoạt động. Mặc dù vậy, các địa điểm này sẽ vẫn áp dụng nghiêm những biện pháp phòng dịch khi hoạt động trở lại.

Dự kiến ngày 23-6, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ công bố quyết định có cho phép mở lại các cửa hàng, quán rượu, tiệm làm tóc và khách sạn tại nước này, cũng như nới lỏng quy định giãn cách 2 mét hay không.

* Tại Pháp, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến theo hướng tích cực khi nước này ngày 22-6 thông báo ghi nhận thêm 373 ca mắc và 23 ca tử vong. Số ca mắc mới cao hơn 89 ca so với một ngày trước đó, song thấp hơn mức trung bình 483 ca-ngày trong 7 ngày qua và 409 ca-ngày kể từ đầu tháng 6 này. Nếu không bao gồm số liệu thống kê của các viện dưỡng lão, Pháp ghi nhận trung bình 22 ca tử vong-ngày trong 7 ngày qua và 33 ca tử vong-ngày kể từ đầu tháng 6. Số bệnh nhân đang được điều trị giảm 130 ca xuống còn 9.693 ca, trong đó số ca phải điều trị tích cực giảm 14 ca xuống 701 ca. Cả 2 con số này đều có xu hướng giảm trong ít nhất 10 tuần. Như vậy đến nay, Pháp đã ghi nhận tổng cộng 160.750 ca mắc, trong đó có 29.663 ca tử vong.

Theo NGUYỄN HẰNG (Báo Tin Tức)