Tái diễn tình trạng ném đá xe khách tại Kon Tum

07/10/2022 - 14:07

Ngày 7/10, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, từ ngày 29/9 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ ném đá xe khách tuyến Bắc - Nam trên đường Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, xử lý đối với hành vi nguy hiểm trên.

Xe khách bị ném đá vỡ kính chắn gió. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, đêm 29/9, xe khách mang biển kiểm soát 47B-026.04 của nhà xe Ngọc Thông 1, chạy tuyến Đăk Nông - Quảng Trị, di chuyển trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến vị trí cách thị trấn Đăk Glei khoảng 7 km, xe khách này bị một số đối tượng ven đường ném đá, khiến kính chắn gió bị vỡ; rất may không có thiệt hại về người.

Đêm 6/10, tình trạng trên tiếp tục xảy ra với một xe ô tô khách khác chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Gia Lai - Quảng Bình. Khi còn cách trung tâm thị trấn Đăk Glei khoảng 7 - 8 km về hướng huyện Ngọc Hồi, xe khách bị một số thanh niên lạ mặt đứng bên đường ném đá, vỡ kính xe chắn gió bên trái. Sau khi ném đá, số đối tượng trên bỏ chạy vào trong khu rẫy; rất may không có thiệt hại về người.

Xe khách bị ném đá vỡ kính chắn gió. Ảnh: TTXVN phát

Trước tình trạng ném đá xe khách tái diễn sau nhiều năm không xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đã có văn bản số 1934/UBND-KTHT về việc tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý hành vi ném đá vào xe khách, phương tiện vận tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Đăk Glei.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Glei đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi ném đá xe khách. Đồng thời, chỉ đạo Tổ Cảnh sát giao thông, Công an huyện, Công an các xã Đăk Man, Đăk Kroong, Đăk Môn, Đăk Pék và thị trấn Đăk Glei phối hợp các lực lượng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi tương tự.

Lực lượng Công an huyện Đăk Glei tập trung, khai thác các đối tượng đã bị bắt giữ để làm rõ động cơ, mục đích, quá trình ném đá vào xe khách. Căn cứ vào tính chất các vụ việc để có thể khởi tố hình sự vụ án, khởi tố bị can về các tội có liên quan như giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích. Đồng thời, đẩy nhanh công tác điều tra, sớm đưa ra xét xử để răn đe các đối tượng khác.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei cũng giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua tăng cường vận động, tuyên truyền tới cộng đồng dân cư sinh sống dọc đường, nhất là thanh, thiếu niên để nâng cao nhận thức về hành vi ném đá xe khách đang lưu thông là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm đến tính mạng người trên xe cũng như người tham gia giao thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, lập danh sách các đối tượng thanh, thiếu niên thường tụ tập gây rối trật tự công cộng, điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ để gọi hỏi răn đe, kết hợp ký cam kết với đại diện gia đình giáo dục, không để con em mình tham gia vào các vụ việc ném đá xe khách, xe tải...

Theo CAO NGUYÊN (TTXVN)