Tăng cường chăm lo đời sống và tạo đồng thuận trong nhân dân

24/11/2021 - 06:22

 - Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Theo đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm: Nơi nào có đoàn viên, hội viên thì nơi đó có hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên gắn với xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức và xây dựng lực lượng nòng cốt. Chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên rà soát số liệu đoàn viên, hội viên có mặt tại địa phương để chủ động trong công tác quản lý, tập hợp, phát triển mới. Hội Cựu chiến binh với 11 tổ chức trên cơ sở, 156 tổ chức cơ sở, 869 chi hội với 12.788 hội viên; Hội Liên hiệp Phụ nữ có 382.834 hội viên/697.944 tổng số phụ nữ 18 tuổi trở lên, Hội Nông dân tỉnh có 103.078 hội viên.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, tặng quà của tỉnh hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đa Phước là xã nông thôn mới (NTM) của huyện An Phú, đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, như: Vận động bảo hiểm y tế tự nguyện, thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững... Xã Đa Phước thực hiện hiệu quả các mô hình, như: Đảng viên gương mẫu xây dựng NTM, đảng viên phụ trách hộ nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, câu lạc bộ tình nguyện xây dựng và phát triển quê hương Đa Phước. Câu lạc bộ có 99 thành viên, là những nông dân có uy tín và tâm huyết với công tác xã hội - từ thiện; nhiệm vụ của câu lạc bộ là phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã vận động đóng góp tiền và hiện vật, ngày công lao động thi công đường giao thông nông thôn và xóa nhà tạm, vận động thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Phước Nguyễn Thị Bạch Lê cho biết, xã đã trồng hơn 8km “đường hoa” tại khuôn viên UBND xã, Quốc lộ 91C, Tỉnh lộ 957, các cụm - tuyến dân cư. Đường làng, ngõ xóm thay đổi theo đúng phương châm “xanh-sạch-đẹp”, góp phần hoàn thiện các tiêu chí NTM... Nhờ phong trào lan tỏa tích cực, đến nay xã Đa Phước có 4/4 ấp tham gia trồng với hơn 8km "đường hoa". Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn lồng ghép mô hình với các phong trào “Phụ nữ Đa Phước chung tay bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường xanh nở hoa”… thu hút đông đảo phụ nữ tham gia.

Có thể thấy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang luôn tích cực động viên nhân dân, hội viên tham gia hưởng ứng chăm lo cho người nghèo, trọng tâm là công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, “Cây mùa xuân”, “Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”. Trong năm nay, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật trị giá hơn 121 tỷ đồng. Ban Thường trực UBMTTQVN và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã chi trên 115,8 tỷ đồng, trong đó cất mới 544 căn nhà Đại đoàn kết trên 24,9 tỷ đồng, sửa chữa 61 căn trị giá 730 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà 204.065 lượt hộ nghèo với số tiền 67,2 tỷ đồng, trợ giúp khó khăn đột xuất 31.800 trường hợp với số tiền 7,2 tỷ đồng; trợ giúp học tập cho 24.639 lượt học sinh với số tiền 1,97 tỷ đồng, hỗ trợ khám bệnh và giúp sản xuất 959 trường hợp trên 701 triệu đồng, thực hiện chương trình an sinh xã hội hơn 13 tỷ đồng.

Song song đó, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo cho đoàn viên, hội viên nghèo, khó khăn, như: Khám bệnh và phát thuốc miễn phí, xây cất “Mái ấm Công đoàn”, nhà Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương, nhà Nhân ái; tổ chức các lớp dạy nghề và tư vấn giới thiệu việc làm, bảo lãnh vay tín chấp và hỗ trợ vốn thực hiện sinh kế; xây dựng các mô hình: "Chuyến xe yêu thương", "Chuyến xe 0 đồng", "Gian hàng 0 đồng", "Hỗ trợ mua hàng hóa thiết yếu giúp dân", "Chuyến xe lưu động 0 đồng", "Alô Thanh niên", "Alô shipper Thanh niên", "Mô-tô thanh niên"… để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, toàn tỉnh triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi"... với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong cộng đồng dân cư, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, toàn tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”. Phối hợp kiểm tra và tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân chấp hành nghiêm thông điệp “5K” và phối hợp cùng các ban, ngành tổ chức thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch và các khu cách ly, khu phong tỏa.

HỮU HUYNH