
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi. Ảnh chụp màn hình
Ngày 31/3, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm, trong đó ông Sisi nhấn mạnh vai trò của Ai Cập và các đối tác trong việc “hạ nhiệt căng thẳng và bảo đảm an ninh, tránh nguy cơ hỗn loạn”. Về phía Nga, ông Putin đánh giá cao các nỗ lực này và bày tỏ hy vọng “kiềm chế leo thang hiện tại và khôi phục hòa bình”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Tổng thống Masoud Pezeshkian. Ảnh chụp màn hình
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Masoud Pezeshkian, kêu gọi hạ nhiệt, kiềm chế và bảo vệ dân thường cùng cơ sở hạ tầng. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời khuyến khích Iran tham gia tiến trình ngoại giao, đặc biệt với Liên hợp quốc, để đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
Tại châu Á, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Nhật Bản và sẽ hội đàm với Thủ tướng Sanae Takaichi về “giải pháp chung” cho cuộc khủng hoảng tại Iran.
Tại vùng Vịnh, Qatar xác nhận các quốc gia trong khu vực “thống nhất” kêu gọi hạ nhiệt xung đột, trong bối cảnh Iran tiếp tục tấn công các quốc gia láng giềng và phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đó, các nước vùng Vịnh đã “quyết định phối hợp hành động chung nhằm ứng phó với mối đe dọa” và sẵn sàng tham gia sáng kiến quốc tế mở lại tuyến biển huyết mạch này.
R.G