Tạo nguồn lực phát triển An Giang

03/07/2023 - 06:14

 - Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương quan tâm phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành một trong những nguồn lực quan trọng phát triển An Giang.

Phát triển toàn diện văn hóa

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đạt kết quả bước đầu. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng có chuyển biến tích cực.

Vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người được coi trọng phát huy hơn. Chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa từng bước được nâng cao; xây dựng môi trường văn hóa được chú trọng, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của từng vùng, từng địa phương được kế thừa. Nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy. Đời sống văn hóa của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Để xây dựng và phát triển văn hóa, con người An Giang góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển một cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, như: Giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, dân số - gia đình, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, công tác giảm nghèo bền vững, phòng chống các tệ nạn xã hội…

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc học tập và làm theo Bác được các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh thực hiện với nhiều cách làm mới, mô hình thiết thực, hiệu quả.

Phát huy giá trị truyền thống con người Việt Nam

“Tỉnh quan tâm xây dựng những quy tắc ứng xử và phổ biến trong cộng đồng, xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người, tạo môi trường và điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy những giá trị truyền thống của con người Việt Nam trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến” - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Nguyễn Khánh Hiệp cho biết.

“Ngành giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng việc giảng dạy và học tập đạo đức, giáo dục công dân trong trường học. Coi trọng giáo dục đạo đức công dân, truyền thống lịch sử trong cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể quần chúng. Tăng cường giáo dục, nâng cao trình độ cho người dân thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Qua đó, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư thông tin.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Thực hiện chủ trương, nghị quyết về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từ năm 2014 - 2022, ngành VH-TT&DL chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhiều mô hình, hội thi, hội diễn liên hoan nghệ thuật, trung bình 60 cuộc thi cấp tỉnh, huyện/năm trong toàn tỉnh.

Đồng thời, xây dựng nhiều chương trình văn nghệ, tuyên truyền lưu động có chất lượng, tổ chức biểu diễn 400 suất tuyên truyền lưu động, chiếu 300 suất phim phục vụ nhân dân tại cơ sở và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh; xây dựng và duy trì sinh hoạt hàng ngàn câu lạc bộ đờn ca tài tử, ca múa, nhạc… tạo sân chơi lành mạnh cho mọi tầng lớp công chúng.

Ngoài ra, còn tổ chức biểu diễn văn nghệ hỗ trợ địa phương gây quỹ từ thiện, ủng hộ người nghèo, gây quỹ xây dựng cầu, cất nhà Đại đoàn kết…

Hàng năm, ngành VH-TT&DL đều lồng ghép vào chương trình văn nghệ các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, văn hóa ứng xử trong sử dụng âm thanh đám tiệc… Chủ động đổi mới, nâng chất hoạt động. Cụ thể từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực hiện mô hình tuyên truyền lưu động.

“Các lễ hội truyền thống được giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu văn hóa dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân. Thường xuyên tổ chức quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của cộng đồng người Khmer, người Chăm ở An Giang. Qua đó, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trong tỉnh, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Gắn kết chặt chẽ giữa đồng bào Kinh, Khmer, Chăm, Hoa chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương An Giang ngày thêm giàu đẹp” - Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Khánh Hiệp chia sẻ.

MINH THƯ