Tạo sân chơi mới, tăng cơ hội cọ xát cho các cầu thủ nữ Việt Nam

08/05/2019 - 19:44

Giải Bóng đá nữ cúp quốc gia năm 2019 nằm trong hệ thống các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia sẽ khởi tranh từ ngày 22 đến 31-5 tới, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội.

Pha tranh bóng giữa Nguyễn Thị Liễu (8, PPHN) và hậu vệ Thành phố Hồ Chí Minh 1. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Ngày 8-5, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia-Cup LS 2019.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thái Sơn Nam là nhà tài trợ chính, đồng hành cùng giải đấu này.

Giải Bóng đá nữ cúp quốc gia năm 2019 nằm trong hệ thống các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia sẽ khởi tranh từ ngày 22 đến 31-5 tới, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) với sự tham dự của sáu đội bóng gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh II, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và TNG Thái Nguyên.

Lễ khai mạc giải sẽ diễn ra ngày 22-5 tới và các đội sẽ bước vào thi đấu ở vòng bảng.

Cả sáu đội sẽ chia làm hai bảng (ba đội/bảng) thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Đội xếp thứ nhất ở hai bảng sẽ thi đấu trận chung kết; hai đội xếp thứ nhì thi đấu tranh hạng ba.

Kết thúc giải vào ngày 31-5 tới, đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương vàng, bảng danh vị và 100 triệu đồng tiền thưởng. Đội xếp thứ nhì nhận huy chương bạc, bảng danh vị và 80 triệu đồng tiền thưởng; đội xếp thứ ba nhận huy chương đồng, bảng danh vị và 50 triệu đồng tiền thưởng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ trao các giải phụ khác như giải phong cách trị giá 20 triệu đồng; giải cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ nhận 10 triệu đồng tiền thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Minh Châu nêu rõ: Giải Bóng đá nữ cúp quốc gia năm 2019 lần đầu tiên được tổ chức nhằm tạo sân chơi chuyên nghiệp và tăng cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ nữ, từ đó tạo nguồn lực dồi dào cho các đội tuyển quốc gia. Giải đấu này ra đời sẽ giúp nâng cao hơn nữa chất lượng các giải bóng đá nữ trong nước.

Ngay trong năm đầu tiên được tổ chức, Giải Bóng đá nữ cúp quốc gia 2019 đã có nhà tài trợ, hứa hẹn một năm thuận lợi cho các giải bóng đá nữ Việt Nam. Việc hỗ trợ kinh phí thi đấu 50 triệu đồng cho mỗi đội góp phần tạo sự hứng khởi cho các cầu thủ, hứa hẹn sẽ có những trận cầu hấp dẫn và kịch tính.

Trong những năm qua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực thi đấu hết mình và giành được những thành tích rất đáng khích lệ. Ở đấu trường châu Á các cầu thủ nữ Việt Nam đã xuất sắc giành hạng Tư tại Đại hội Thể thao châu Á 2014; ở đấu trường Đông Nam Á, các cô gái Việt Nam đã năm lần giành chức vô địch trong tổng số chín lần tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games).

Trong năm 2019 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục phát huy sức mạnh, phấn đấu giành thành tích tốt nhất tại SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Philippines vào cuối năm.

Theo QUỐC TRỊ (TTXVN/Vietnam+)