Thái Lan có thể chỉ cử U23 đá AFF Cup 2020

15/04/2020 - 09:11

Thái League sẽ đá xuyên AFF Cup 2020 nên Liên đoàn bóng đá Thái Lan xác nhận chưa quyết có cử ĐTQG tham dự giải hay không.

Đại diện các CLB tại Thái Lan cùng Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) ngày hôm qua thống nhất, Thai League 1 và Thai League 2 sẽ trở lại vào 9-2020 và dự kiến kết thúc vào tháng 5-2021. Điều này đồng nghĩa giải quốc nội xứ chùa Vàng sẽ diễn ra cùng lúc với AFF Cup 2020.

ĐTQG Thái Lan có thể không dự AFF Cup 2020.

Do AFF Cup không phải là giải đấu thuộc hệ thống của FIFA nên các CLB Thái Lan hoàn toàn có quyền không để cầu thủ lên tập trung ĐTQG, điều này sẽ khiến cho lực lượng của đội tuyển Thái Lan gặp xáo trộn lớn.

Ở cuộc họp này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng xác nhận, chưa biết sẽ cử đội nào dự AFF Cup 2020. Nghĩa là Thái Lan có thể cử ĐTQG hoặc cũng có thể chỉ là đội U23 dự giải.

Trước cuộc họp này, báo chí Thái Lan đã đưa tin về việc tuyển Thái Lan có thể không tham dự AFF Cup 2020 để tập trung cho vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, Chủ tịch AFF mới đây xác nhận, Thái Lan sẽ tham dự giải. Có điều Chủ tịch AFF cũng không chắc đội dự AFF Cup 2020 có phải là tuyển Thái Lan xịn hay không?

Theo HÀ THÀNH (VTC NEWS)