Thầy trò HLV Philippe Troussier được "tiếp lửa" trước thềm trận gặp Nhật Bản

12/01/2024 - 19:21

Sáng 12/1, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar do Đại sứ Trần Đức Hùng dẫn đầu đã đến thăm và động viên tinh thần Đội tuyển Việt Nam trước thềm Vòng chung kết Asian Cup 2023.


Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier thay mặt đội tuyển tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar áo thi đấu có chữ ký của các thành viên đội tuyển. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển Việt Nam đã nhận được nguồn động viên tinh thần to lớn từ Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar, hai ngày trước trận ra quân gặp Đội tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ Vòng chung kết giải Asian Cup 2023.

Sáng 12/1, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar do Đại sứ Trần Đức Hùng dẫn đầu đã đến thăm và động viên tinh thần Đội tuyển Việt Nam trước thềm Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Tại buổi gặp gỡ với toàn đội, Đại sứ Trần Đức Hùng đã thay mặt Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Qatar chào mừng Đội tuyển Việt Nam tới Qatar tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Đại sứ Trần Đức Hùng nhấn mạnh giải đấu này là sự kiện lớn nhất của bóng đá châu Á và sự hiện diện của Đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này là niềm vinh dự, tự hào của đất nước. Không chỉ đông đảo người hâm mộ nước nhà đang theo dõi bước chân của đội tuyển mà cộng đồng người Việt Nam tại Qatar cũng đang háo hức mong chờ được ra sân tiếp lửa cho đội tuyển tại đấu trường châu lục.

Đại sứ Trần Đức Hùng tặng Đội tuyển Việt Nam món quà "hoa hồng sa mạc" của chủ nhà Qatar, biểu tượng cho sự sức sống mãnh liệt và sự vươn lên ngay trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Từ ý nghĩa đó, Đại sứ chúc toàn đội "chân cứng đá mềm," phát huy bản lĩnh, sức mạnh đoàn kết và tinh thần Việt Nam trong từng trận đấu, thi đấu đạt kết quả xuất sắc và đạt được mục tiêu đề ra.

Thay mặt Ban huấn luyện và đội tuyển, Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar.

Huấn luyện viên Philippe Troussier đại diện đội tuyển trao tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar chiếc áo đấu của đội tuyển, đồng thời khẳng định đội tuyển sẽ nỗ lực cống hiến hết mình để vượt qua các thử thách tại Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Tối 12/1, Vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động Lusail ở Doha.

Lễ khai mạc được tổ chức từ 17h giờ địa phương (tức 21h giờ Việt Nam), theo sau đó là trận đấu đầu tiên của giải giữa chủ nhà Qatar và Liban lúc 23h00 (giờ Việt Nam).

Tại bảng D, thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ đá trận ra quân gặp ứng cử viên vô địch Nhật Bản vào 14h30 ngày 14/1 (giờ địa phương - tức 18h30 cùng ngày giờ Việt Nam) trên sân vận động Al Thumama.

Ở lượt trận thứ 2, Đội tuyển Việt Nam đối đầu đội tuyển Indonesia vào lúc 21h30 ngày 19/1 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Abdullah bin Khalifa.

Đội tuyển sẽ khép lại hành trình của mình tại vòng bảng Asian Cup 2023 bằng cuộc chạm trán đội tuyển Iraq lúc 18h30 ngày 24/1 theo giờ Việt Nam, trên sân vận động Jassim bin Hamad.

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã chốt danh sách 26 cầu thủ Đội tuyển Việt Nam tham dự ASIAN Cup 2023 sau buổi tập tối 11/1 tại Doha.

Những cái tên trong số 30 cầu thủ sang Qatar tập huấn trước thềm Vòng chung kết Asian Cup 2023 phải nói lời chia tay với các đồng đội là tiền vệ Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Lê Văn Đô và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Những cầu thủ phải rời giải đấu đã có cuộc trao đổi ngắn cùng Huấn luyện viên Troussier, trước khi di chuyển ra sân bay quốc tế ở Doha để trở về Hà Nội trong ngày 12/1.

Theo TTXVN/Vietnam+