Thẻ chống virus không có tác dụng ngăn chặn SARS-CoV-2

10/03/2020 - 20:12

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội có nhiều cá nhân giới thiệu và rao bán thẻ chống virus giúp chặn được virus corona. Tuy nhiên, đây là quảng cáo không đúng sự thật.

Công an tịch thu thẻ được quảng cáo là có tác dụng diệt virus gây bệnh COVID-19. (Ảnh: CTV)

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội có nhiều cá nhân giới thiệu và rao bán thẻ chống virus giúp chặn được virus corona.

Trước thông tin trên, phó giáo sư Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, hiện là chuyên gia của Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh của Việt Nam (EOC), khẳng định thẻ trên không có tác dụng ngăn chặn virus SARS-CoV-2.

Để phòng bệnh COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện những biện pháp như ho an toàn (ho vào giấy, khăn), rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày, lau sạch các bề mặt bàn ghế, tay vịn cầu thang, nắm đấm cửa.

Đặc biệt, người dân cần súc miệng bằng nước muối ngày 2 lần, tránh tới những nơi tập trung đông người, không đi du lịch nước ngoài, đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông...

Theo PV (Vietnam+)