Thể dục - thể thao quần chúng ở huyện Châu Thành

30/08/2023 - 06:44

Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phát triển rộng khắp ở địa bàn dân cư, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Qua đó, rèn luyện ý thức bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Theo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành, những năm qua, các cấp, ngành chức năng đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về lợi ích của việc luyện tập TDTT. Tùy hoàn cảnh, điều kiện sức khỏe và ý thích, mỗi người lựa chọn nội dung rèn luyện thân thể hàng ngày, như: Đi bộ, thể dục dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, võ thuật…

“Tôi duy trì đi bộ quanh khu dân cư vào sáng sớm. Đồng thời, tôi thường xuyên cùng đồng nghiệp đá bóng giao lưu trong và ngoài huyện. Qua đó, tôi vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thỏa mãn đam mê với trái bóng tròn” - anh Nguyễn Văn Hoàng Tú (ngụ thị trấn An Châu) chia sẻ.

Công tác xã hội hóa huy động nguồn lực tham gia đầu tư, phát triển hệ thống thiết chế TDTT được huyện quan tâm triển khai, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân.

Ngoài ra, cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc giảng dạy môn thể dục, tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa, thi đấu thể thao trong trường học… được đầu tư, nâng cấp. Câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trên địa bàn huyện duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Hình thức tổ chức, nội dung luyện tập TDTT ngày càng phong phú, đa dạng, có tác dụng tích cực trong việc rèn luyện sức khỏe.

Hàng năm, bên cạnh hoạt động văn hóa - văn nghệ, các ngành, địa phương thường xuyên tổ chức giao lưu, thi đấu TDTT, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân. Từ đầu năm đến nay, huyện Châu Thành đăng cai tổ chức thành công Giải trẻ võ cổ truyền các câu lạc bộ tỉnh An Giang năm 2023; Giải Taekwondo huyện mở rộng; Giải bơi lội học sinh, Vovinam, bóng chuyền nông dân, bóng đá nông dân huyện; giao lưu câu lạc bộ dưỡng sinh trong và ngoài huyện…

“Các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung thi đấu, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, huyện luôn khuyến khích đơn vị, địa phương tổ chức giải thể thao, hội thao có môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian. Qua đó, giúp địa phương tuyển chọn vận động viên năng khiếu vào đội tuyển thể thao nòng cốt tham gia giải cấp tỉnh” - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài cho biết.

Thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục triển khai giải pháp phát triển TDTT quần chúng, với nhiều loại hình đa dạng, phong phú. Các cấp, ngành và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức Nhân dân về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế TDTT; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, nhóm TDTT cơ sở. Địa phương kỳ vọng hoạt động TDTT góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Ngoài ra, tăng cường tìm kiếm, phát hiện và đào tạo vận động viên có tố chất, đóng góp cho thành tích thể thao địa phương, cung cấp nguồn vận động viên chất lượng cho đội tuyển thể thao tỉnh…

LÊ HOÀNG