Thế giới đã ghi nhận trên 501,4 triệu ca COVID-19

14/04/2022 - 08:35

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 13/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 501.406.088 ca COVID-19, trong đó có 6.210.759 ca tử vong. Trên 451,5 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 43,6 triệu người chưa khỏi.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Á, Chính phủ Hàn Quốc thông báo quyết định dỡ bỏ khuyến cáo đặc biệt áp dụng với tất cả hoạt động đi lại với nước ngoài để phòng chống dịch COVID-19. Khuyến cáo đặc biệt trên được áp dụng từ tháng 3/2020 và được gia hạn hằng tháng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết khuyến cáo này sẽ được dỡ bỏ từ ngày 14/4, sau khi cân nhắc chiến lược mới về kiểm soát dịch bệnh trong nước và tình hình dịch bệnh ở nước ngoài. Tuy nhiên, Hàn Quốc dự kiến vẫn duy trì khuyến cáo đặc biệt về đi lại đối với Trung Quốc và Nga và trên 20 quốc gia khác, cũng như duy trì hệ thống cảnh báo đi lại gồm 4 mức đối với một số khu vực khác. Số ca nhiễm mới ghi nhận ngày 13/4 ở Hàn Quốc ở mức dưới 200.000 ca, tiếp tục xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh tháng trước.  

Người dân Australia đã bắt đầu tới New Zealand sau khi nước này lần đầu tiên mở cửa trở lại biên giới kể từ sau khi đóng cửa vào giữa năm 2021 để ngăn chặn dịch bệnh. Chuyến bay đầu tiên trong tổng số 11 chuyến bay dự kiến từ Australia đến New Zealand của hãng hàng không Air New Zealand đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Auckland.

Giống như nhiều nước khác, New Zealand đã áp đặt một loạt biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt trong suốt thời kỳ dịch bệnh COVID-19 lây lan. Nước này và Australia đã có khoảng thời gian ngắn áp dụng "bong bóng đi lại", song thỏa thuận này đã phải tạm ngừng vào giữa năm 2021 - thời điểm dịch bệnh tái bùng phát. Hiện tại, New Zealand đã bắt đầu nới lỏng một số quy định tại biên giới với hy vọng thúc đẩy du lịch và tháo gỡ phần nào tình trạng thiếu lực lượng lao động trong nước. 

Người dân xếp hàng chờ kiểm tra thân nhiệt tại nhà ga tàu hỏa ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Âu, Hy Lạp thông báo các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang và các chứng nhận liên quan COVID-19 sẽ được dỡ bỏ trong mùa du lịch hè năm nay và nhà chức trách sẽ cân nhắc tái áp đặt các biện pháp này vào tháng 9 tới.

Theo đó, từ ngày 1/5 đến 31/8 tới, người dân sẽ không còn phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine hay chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 khi vào các không gian trong nhà hay ngoài trời như nhà hàng, đồng thời nhà chức trách cũng đang xem xét dỡ bỏ yêu cầu trình chứng nhận điện tử về COVID-19 của Liên minh châu Âu (EU) khi nhập cảnh nước này.

Ngoài ra, đeo khẩu trang tại các không gian trong nhà cũng không còn là bắt buộc kể từ ngày 1/6 và sinh viên sẽ quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ Lễ Phục sinh mà không cần định kỳ trình kết quả tự xét nghiệm âm tính với COVID-19.  Số ca mắc mới COVID-19 tại Hy Lạp đã giảm trong những tuần gần đây, với 15.000 ca mắc mới và 64 ca tử vong ngày 12/4. Trong tổng số 11 triệu dân nước này, khoảng 72% đã tiêm vaccine đầy đủ.

Tại châu Mỹ, Colombia và Peru đã nhất trí khôi phục vận tải hành khách quốc tế bằng đường bộ trên tuyến đường nối liền hai thủ đô Bogota và Lima. Bộ Giao thông vận tải Colombia cho biết du khách nước này muốn đến Peru phải tiến hành khai báo y tế trực tuyến và xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus. Trong khi đó, du khách từ Peru muốn đến Colombia phải báo cáo tình trạng sức khỏe 24 giờ trước khi khởi hành thông qua khai báo y tế và phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn sinh học do cơ quan y tế sở tại quy định.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Quito, Ecuador. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Ecuador ban hành quyết định, trong đó yêu cầu người dân kể từ ngày 18/4 phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm 3 mũi vaccine ngừa COVID-19 để có thể ra vào các cơ sở dịch vụ không thiết yếu.Theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Ecuador, tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 5,4 triệu người dân nước này, tương đương 33% dân số, đã tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3. Chính phủ đánh giá việc đẩy nhanh tiêm chủng đã giúp số ca mắc mới COVID-19 giảm trong thời gian gần đây và quyết định không đưa ra hạn chế đi lại trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm nay (từ ngày 15-17/4).

Về các chiến dịch tiêm vaccine, Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người từ 60 tuổi trở lên và đã tiêm mũi 3 được 120 ngày. Hơn 90% người Hàn Quốc ở độ tuổi 60 trở lên đã được tiêm mũi 3 (mũi tăng cường) nhưng vẫn được khuyến nghị tiêm mũi 4 vì tác dụng của vaccine bắt đầu giảm đi đáng kể khoảng 2 tháng sau mũi 3.

Có khoảng 10,66 triệu người Hàn Quốc trong độ tuổi trên thuộc nhóm nên tiêm mũi 4. Việc tiêm mũi 4 sẽ được triển khai tại các cơ sở y tế, sử dụng vaccine công nghệ mRNA. Người thuộc nhóm chống chỉ định sử dụng vaccine mRNA có thể được tiêm bằng vaccine của hãng Novavax. Song song với việc mở rộng tiêm phòng vaccine, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ điều chỉnh biện pháp phòng dịch, từng bước khôi phục đời sống thường nhật cho người dân. 

Các chuyên gia Cuba đánh giá nhờ chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em, nước này đã bảo vệ thành công từ 50.000 đến 70.000 trẻ nhỏ khỏi virus trong những tháng gần đây. Các chuyên gia y tế dẫn số liệu cho hay từ tuần thứ 38 của năm 2021, đảo quốc Caribe này không ghi nhận bất cứ trường hợp trẻ em nào tử vong do COVID-19. Hơn 28.000 trẻ em Cuba đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus kể từ đầu năm đến nay, tuy nhiên số trường hợp nghiêm trọng hoặc nguy kịch chưa tới 1%.

Cuba đã hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 cho gần 90% dân số, bao gồm cả trẻ em từ 2 tuổi trở lên, với các loại vaccine nội địa Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, đồng thời triển khai tiêm liều thứ tư cho hơn 6,4 triệu người trên tổng số 11,2 triệu dân. Cuba cũng được đánh giá là rất thành công trong việc chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, với tỷ lệ hơn 99% được chữa khỏi bệnh tính tới thời điểm hiện nay.

Theo LÊ ÁNH (TTXVN)