Thể hình An Giang khẳng định sức mạnh

06/11/2023 - 22:24

 - Kết thúc Giải vô địch thể hình quốc gia năm 2023, các vận động viên (VĐV) thể hình An Giang đoạt 3 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 4 huy chương đồng (HCĐ). Qua đó, thể hiện nỗ lực của các VĐV trong tập luyện và thi đấu, đồng thời tiếp tục khẳng định sức mạnh của thể hình An Giang trên đấu trường quốc gia.

Giải vô địch thể hình quốc gia năm 2023 diễn ra tại tỉnh Bình Dương, thu hút trên 100 VĐV (75 VĐV nam, 28 VĐV nữ) thuộc 13 đơn vị, gồm các tỉnh, thành phố: An Giang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Dương, Cà Mau, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Công an nhân dân. Trong đó, có nhiều VĐV từng đoạt nhiều thành tích ở các giải quốc gia, khu vực và thế giới.

Các VĐV tranh tài 21 bộ huy chương ở các nội dung: Thể hình nam, thể hình nữ, đôi nam - nữ với 9 hạng cân nam, 5 hạng cân nữ; 5 hạng cân đôi nam - nữ phối hợp và 2 hạng cân vô địch tuyệt đối dành cho nam, nữ. Ở mỗi nội dung thi đấu, các VĐV phải phô diễn được vẻ đẹp cơ bắp, như: Tạo ấn tượng, cấu trúc cơ thể, sự phát triển chung của cơ bắp, đầu tóc, sự hài hòa của khuôn mặt, sự cân bằng của cơ bắp, màu da và khả năng trình diễn; đặc biệt là các nhóm cơ múi bụng và toàn bộ cơ bắp đạt được qua quá trình luyện tập…

Đôi vận động viên Đinh Kim Loan và Phan Huỳnh Đức (thứ 2 từ trái sang) đoạt huy chương vàng nội dung đôi nam - nữ đến 52kg

Tham dự đại hội lần này, đội tuyển thể hình An Giang có 12 VĐV tranh tài. Kết quả, đoạt 3 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Trong đó, lực sĩ Phạm Văn Mách đoạt HCV nội dung nam đến 60kg; Đinh Kim Loan đoạt HCV nội dung nữ đến 52kg; lực sĩ Đinh Kim Loan và Phan Huỳnh Đức đoạt HCV nội dung đôi nam - nữ đến 52kg. “Tôi rất vui và hạnh phúc khi cùng chị Loan đoạt HCV đôi nam - nữ đến 52kg tại giải lần này. Thành tích đạt được sẽ là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực tập luyện, cố gắng đạt thành tích tốt nhất tại các giải đấu quan trọng sắp tới” - VĐV Phan Huỳnh Đức chia sẻ.

Theo ban tổ chức, Giải vô địch thể hình quốc gia năm 2023 là sự kiện thể thao quan trọng, được tổ chức nhằm thắt chặt mối giao lưu giữa các địa phương trên cả nước. Lần này, các đơn vị chuẩn bị và đầu tư rất kỹ, chất lượng chuyên môn được nâng cao so với trước. Thông qua giải, giúp các địa phương, đơn vị kiểm tra, đánh giá trình độ tuyển chọn, đào tạo VĐV, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện môn thể hình. Đồng thời, tuyển chọn VĐV xuất sắc vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham gia thi đấu các giải quốc tế năm 2024.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn thể hình Nguyễn Văn Hải cho biết, dù rất khó khăn trong cuộc đua tranh chấp huy chương, nhưng bộ môn sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất. Qua giải, các đơn vị đánh giá chất lượng tập luyện thời gian qua. Đồng thời, là dịp để các VĐV giao lưu, kết nối, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn trong thi đấu. Ngoài ra, còn giúp ngành thể thao tuyển chọn các VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các giải đấu khu vực, quốc tế.

HLV Nguyễn Văn Hải cho biết, những năm qua, phong trào luyện tập thể hình trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để bộ môn thể hình tuyển chọn VĐV có tố chất để đào tạo. Với cách làm hiệu quả, thể hình An Giang là một trong những đơn vị mạnh trên đấu trường quốc gia. Nhiều VĐV thi đấu thành công trên đấu trường trong nước, khu vực và thế giới, mang lại thành tích cao cho thể thao An Giang. Ngoài những VĐV đã khẳng định tên tuổi, như: Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan, Lương Hồng Ngọc… bộ môn còn sở hữu các VĐV trẻ triển vọng, như: Phan Huỳnh Đức, Đặng Thị Kim An, Tô Lan Nhi, Lê Thị Cẩm Hướng...

Thời gian tới, bộ môn thể hình tiếp tục rà soát, tuyển chọn các VĐV có tố chất bổ sung vào tuyển năng khiếu, nhằm xây dựng lực lượng có chiều sâu. Đồng thời, tạo điều kiện để VĐV trẻ, năng khiếu thi đấu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng tới thành tích cao tại các giải sắp tới.

TRUNG HIẾU