Thể hình và Fitness An Giang khẳng định sức mạnh

24/08/2023 - 06:32

 - Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, môn thể hình và Fitness Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023 kết thúc thành công. Với sự chuẩn bị chu đáo, các lực sĩ An Giang đoạt 6 huy chương vàng (HCV), 6 huy chương bạc (HCB) và 3 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng nhất toàn đoàn.

Các vận động viên thể hình và Fitness thi đấu đạt thành tích cao

Môn thể hình và Fitness Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023 do tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức, thu hút 80 vận động viên (VĐV) đến từ 6 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, gồm: Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre và TP. Cần Thơ. VĐV tham gia tranh tài 13 bộ huy chương, gồm: Fitness nữ cao 1,55m, 1,6m; thể hình nữ hạng cân 46kg, 49kg, 52kg; thể hình nam hạng cân 55kg, 60kg, 80kg, 90kg… Tham dự đại hội lần này, đội tuyển thể hình và Fitness tỉnh An Giang có 20 VĐV tranh tài hầu hết nội dung, nhằm tạo cơ hội để VĐV trẻ, năng khiếu có điều kiện thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn.

Theo ban tổ chức môn thể hình và Fitness, tại đại hội lần này, các đơn vị chuẩn bị và đầu tư rất kỹ, chất lượng chuyên môn được nâng cao so với trước. Qua đại hội, giúp các đơn vị đánh giá công tác đào tạo thể hình và Fitness. Đồng thời, là cơ hội tốt để tuyển chọn VĐV có tố chất, tập trung đào tạo, bồi dưỡng tham gia thi đấu tại giải quốc gia, quốc tế trong thời gian tới.

VĐV Đặng Thị Kim An chia sẻ: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi đoạt HCV nội dung nữ thể hình đến 49kg tại kỳ đại hội lần này. Thành tích đạt được sẽ là động lực để tôi cố gắng đạt thành tích tốt nhất tại giải đấu quan trọng thời gian tới”. Nữ lực sĩ Trần Thị Cẩm Tú tâm sự: “Tôi rất vui mừng và tự hào khi đoạt HCV cho đội tuyển thể hình và Fitness nói riêng, đoàn thể thao An Giang nói chung tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện, hướng đến thành tích cao tại Giải vô địch thể hình và Fitness quốc gia năm 2023”.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng môn thể hình và fitness Nguyễn Văn Hải cho biết: “Giải năm nay có chất lượng chuyên môn khá cao, nhiều VĐV tuyển quốc gia và VĐV trẻ triển vọng tham gia thi đấu. Thành tích trên thể hiện sự nỗ lực của VĐV tham dự; tiếp tục khẳng định vị thế của An Giang trên đấu trường khu vực và quốc gia, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao An Giang tại đại hội”.

Giải đấu kết thúc, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hải tiếp tục ở lại tỉnh Cà Mau để tham dự Giải vô địch thể hình trẻ quốc gia, Giải vô địch thể hình và Fitness quốc gia năm 2023. Cụ thể, tại Giải vô địch thể hình trẻ quốc gia năm 2023, An Giang có 4 VĐV, gồm: Phan Nguyễn Minh Thuận, Phạm Hữu Cẩn, Tô Lan Nhi và Lê Thị Cẩm Hướng tham dự 6 nội dung. Trong khi đó, An Giang có 8 VĐV tham dự Giải vô địch thể hình và Fitness quốc gia năm 2023, thi đấu nội dung nam cổ điển, 11 nội dung nữ fitness và bodyfitness.

HLV Nguyễn Văn Hải thông tin thêm, để chuẩn bị lực lượng tham dự các giải diễn ra liên tiếp nhau, bộ môn thể hình và Fitness chủ động tuyển chọn VĐV, có giáo án huấn luyện riêng cho từng giải, giúp VĐV có thể trạng, thể lực tốt nhất. Ngoài ra, bộ môn tạo điều kiện để VĐV trẻ, năng khiếu thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, xây dựng lực lượng VĐV kế thừa có chất lượng chuyên môn tốt.

Dù rất khó khăn trong cuộc đua tranh chấp huy chương, khi khá nhiều VĐV vừa thi đấu xong lại phải cạnh tranh với các đơn vị mạnh khác, nhưng bộ môn sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất tại 2 giải vô địch sắp tới. Đồng thời, đây cũng là dịp để các VĐV giao lưu, kết nối, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn trong thi đấu; giúp ngành thể thao tuyển chọn VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho giải đấu khu vực, quốc tế.

LÊ HOÀNG