Thể hình và fitness An Giang nỗ lực khẳng định vị thế

30/09/2020 - 04:51

 - Kết thúc Giải vô địch thể hình nam trẻ, nam cổ điển, nữ fitness và nữ bodyfitness quốc gia năm 2020, đội tuyển thể hình và fitness tỉnh An Giang đoạt hạng ba toàn đoàn, với 4 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ). Thành tích trên thể hiện sự nỗ lực của các vận động viên (VĐV) tham dự giải, đồng thời tạo tiền đề để thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Văn Hải đạt thành tích cao tại giải vô địch quốc gia sắp tới.

Giải vô địch thể hình nam trẻ, nam cổ điển, nữ fitness và nữ bodyfitness quốc gia năm 2020, do Tổng cục Thể dục - Thể Thao, Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Hải Phòng tổ chức. Năm nay, Giải vô địch thể hình nam trẻ, nam cổ điển, nữ fitness và body fitness quốc gia kết hợp tổ chức cùng Giải vô địch thể hình các câu lạc bộ toàn quốc lần thứ 27. Giải quy tụ gần 100 lực sĩ (30 nữ) đến từ 11 tỉnh, thành phố, ngành trong nước tham gia, gồm: TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Tiền Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Công an nhân dân, Bình Dương, Lào Cai, An Giang, Hải Phòng…

Nữ lực sĩ Nguyễn Thị Kim Cương thi đấu xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng

Tham gia giải lần này, đội tuyển thể hình và fitness tỉnh An Giang có 6 lực sĩ thi đấu 11 nội dung. Trong đó 3 lực sĩ: Đoàn Gia Minh, Nguyễn Gia Bảo, Phạm Hữu Cẩn thi đấu 3 nội dung thể hình nam trẻ; 3 nữ lực sĩ Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Kim Cương và Lê Thị Cẩm Hướng thi đấu 8 nội dung nữ fitness và body fitness. HLV trưởng bộ môn thể hình và fitness tỉnh Nguyễn Văn Hải cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến quá trình chuẩn bị tham dự giải của các đơn vị. Dù số lượng đơn vị tham gia giải năm nay có sụt giảm so với năm trước nhưng chất lượng chuyên môn vẫn đạt ở mức khá cao. 

Chính vì thế, các lực sĩ An Giang nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh huy chương với các đối thủ mạnh đến từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và chủ nhà Hải Phòng... Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn lẫn tâm lý nên các lực sĩ An Giang thi đấu xuất sắc đoạt 4 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ, xếp hạng ba toàn đoàn. Nữ lực sĩ Trần Thị Cẩm Tú tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đoạt 2 HCV ở 2 nội dung sở trường là fitness đến 155cm và bodyfitness đến 155cm.

Trong khi đó, nữ lực sĩ Nguyễn Thị Kim Cương đã thi đấu xuất sắc đoạt 2 HCV ở 2 nội dung fitness đến 165cm và bodyfitness đến 165cm. Đây là giải đấu thành công của Lê Thị Cẩm Hướng khi nữ lực sĩ trẻ đã chinh phục khán giả bằng màn trình diễn đầy tự tin và đoạt HCB. Nam lực sĩ Phạm Hữu Cẩn đem về tấm HCĐ nội dung thể hình nam trẻ trên 80kg.

Nữ lực sĩ Trần Thị Cẩm Tú chia sẻ: “Em rất vui khi đạt vị trí cao nhất ở cả 2 nội dung sở trường tại giải vừa qua. Hiện, em và đồng đội đang tích cực tập luyện để đạt thành tích tốt các giải sắp tới, nhất là giải vô địch quốc gia”. Còn nữ lực sĩ trẻ Lê Thị Cẩm Hướng phấn khởi: “Em thật sự rất vui mừng khi đạt được thành tích tốt như vậy trong lần đầu tiên tham gia giải đấu lớn. Thành tích trên sẽ là động lực để em nỗ lực, cố gắng tập luyện, hoàn thiện bản thân để thi đấu tốt hơn nữa trong những giải tiếp theo”.

HLV Nguyễn Văn Hải cho biết, sau giải vừa qua, bộ môn đang tích cực tập luyện chuẩn bị tham gia Giải vô địch thể hình quốc gia năm 2020 diễn ra tại tỉnh Kiên Giang vào tháng 11-2020.

Kết thúc giải, TP. Hồ Chí Minh xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn, với 10 HCV, 6 HCB, 16 HCĐ; Đồng Nai hạng nhì toàn đoàn, với 4 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ.

 

Bài, ảnh: L.H