Thể thao An Giang khẳng định vị thế

23/12/2022 - 04:05

 - Kết thúc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022, đoàn thể thao An Giang xếp hạng 9 toàn đoàn, với 24 huy chương vàng (HCV), 23 huy chương bạc (HCB) và 29 huy chương đồng (HCĐ). Đây là thành tích rất đáng tự hào, khi An Giang là đơn vị tham gia thi đấu ít môn nhất trong các đơn vị cạnh tranh 10 thứ hạng đầu.

Đại hội diễn ra từ ngày 9 đến 21/12 tại tỉnh Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, quy tụ khoảng 10.000 vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam đến từ 65 đoàn (63 tỉnh, thành phố và Quân đội, Công an). VĐV tranh tài ở 43 môn với 941 nội dung thi đấu.

Lực lượng VĐV hùng hậu, đoàn TP. Hà Nội giữ vững ngôi vị đầu bảng xếp hạng với 475 huy chương (175 HCV, 143 HCB, 157 HCĐ); TP. Hồ Chí Minh hạng nhì toàn đoàn, với 128 HCV, 119 HCB, 143 HCĐ; Quân đội hạng ba toàn đoàn, với 90 HCV, 82 HCB, 95 HCĐ. Cũng tại đại hội lần này, các VĐV đã xác lập 28 kỷ lục quốc gia và 96 kỷ lục đại hội mới. Trong đó, điền kinh thu hút sự quan tâm lớn, khi có tới 4 kỷ lục quốc gia và 15 kỷ lục đại hội mới.

Với chủ đề “Vươn tới vinh quang", Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022 đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trong cả nước; kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng VĐV sẵn sàng tham dự thi đấu tại SEA Games 32; Olympic Games lần thứ 33 năm 2024 và Asian Games lần thứ 20 năm 2026. Qua đó, góp phần tăng cường nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của TDTT, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân; gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Tiếp nối thành công của 8 kỳ đại hội trước, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022 là dịp để đánh giá một cách toàn diện kết quả phát triển sự nghiệp TDTT, làm tiền đề xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT của nước trong giai đoạn tới”.

Tham dự đại hội, đoàn thể thao An Giang có 192 VĐV thi đấu 293 nội dung, thuộc 19/43 môn thể thao, gồm: Bóng đá, điền kinh, bơi, Canoeing, Rowing, thể hình & Fitness, Taekwondo, Pencak Silat, Wushu, Karatedo, Boxing, Vovinam, võ cổ truyền, xe đạp địa hình, xe đạp đường trường, cử tạ, bắn cung, Billiards & Snooker và lân sư rồng. Dù gặp không ít khó khăn và thách thức, nhưng các VĐV đã nỗ lực thi đấu hết mình vì “màu cờ sắc áo” của thể thao An Giang.

Đặc biệt, ngày thi đấu cuối của đại hội mang lại nhiều cảm xúc đối với thể thao An Giang, khi các VĐV mang về 4 HCV quý giá, đưa An Giang từ hạng 11 toàn đoàn lên vị trí thứ 9, với 24 HCV, 23 HCB và 29 HCĐ.

Đây là thành tích rất đáng tự hào. Nhiều VĐV xuất sắc đoạt HCV, như: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân, Trần Thị Thùy Trang, Lê Ngọc Sơn (xe đạp đường trường), Lê Nguyễn Paul (bơi), Nguyễn Văn Trọng, Phạm Đình Thi, Trần Minh Trí (cử tạ), Nguyễn Thị Tuyết Mai (võ cổ truyền), Võ Thị Kim Ánh (Boxing), Phạm Văn Mách, Trần Thị Cẩm Tú (thể hình & Fitness), Trần Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Cẩm Nhi (Pencak Silat), Hứa Văn Huy, Lê Trần Kim Uyên (Taekwondo).

Trong tổng số 24 HCV mà đoàn thể thao An Giang giành tại đại hội lần này, có đến 19 HCV do các môn Olympic đạt được, gồm: Xe đạp, bơi, cử tạ, Boxing, Taekwondo.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp đánh giá cao cố gắng của các huấn luyện viên, VĐV, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đấu hết mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022. Qua đó, mong muốn các VĐV tiếp tục tập luyện, hướng đến thành tích cao tại các giải thể thao toàn quốc, khu vực và quốc tế, nhằm nâng cao vị thế thể thao tỉnh nhà.

TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích