Thể thao An Giang phát triển đột phá

15/02/2021 - 00:00

 - Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó hoạt động thể dục – thể thao (TDTT) cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh năm 2020 tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận cả về phong trào lẫn thành tích cao.

Thể thao An Giang hạng nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020

Đa dạng thể thao quần chúng

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện. Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như sự nỗ lực của toàn ngành TDTT. Các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển phong trào TDTT luôn được tỉnh An Giang vận dụng linh hoạt, sáng tạo và gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Sở VH-TT&DL thường xuyên phối hợp tốt các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước, mừng Đảng - mừng Xuân và các ngày lễ lớn của dân tộc. Đồng thời, luôn quan tâm, tạo điều kiện khôi phục, bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc. Năm qua, toàn tỉnh tổ chức trên 700 giải thể thao, trong đó có 18 giải thể thao, hội thao cấp tỉnh và 1 giải thể thao cấp quốc gia, thu hút hơn 90.000 lượt vận động viên (VĐV) tham dự.

Nhiều địa phương huy động tốt nguồn lực trong nhân dân xây dựng hệ thống nhà tập, sân bãi, trang thiết bị dành cho hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT. Ngoài ra, các loại hình, nhóm, tổ, câu lạc bộ TDTT trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên và ngày càng phát triển hiệu quả, như: thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội… thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện. Qua đó, số người tập luyện TDTT thường xuyên liên tục tăng, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Năm 2020, toàn tỉnh có 712.006/1.908.352 người tập luyện TDTT thường xuyên (đạt 37,31%, tăng 1,31% so kế hoạch) và 180.191/526.565 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao (đạt 34,22%, tăng 0,22% so với kế hoạch).

Võ thuật là môn thể thao thế mạnh của An Giang

Khẳng định thế mạnh

Năm 2020 là năm thể thao thành tích cao gặp khó khăn, khi phải nhiều lần điều chỉnh do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, nhờ chủ động trong công tác huấn luyện và hợp lý, hiệu quả trong việc tuyển chọn VĐV tham dự các giải đấu nên thể thao thành tích cao của tỉnh đạt được những thành tích rất đáng khích lệ, nhất là môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của Olympic, Asiad, SEA Games.

Thể thao thành tích cao An Giang tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở những môn thế mạnh, như: xe đạp, thể dục thể hình, fitness, cử tạ, taekwondo… Đồng thời cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở những môn, như: điền kinh, bơi, boxing, wushu… Năm qua, các đội tuyển thể thao thành tích cao đã cử 751 lượt VĐV thi đấu tại 71 giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia. Kết quả, đoạt được 591 huy chương các loại, với 194 huy chương vàng (HCV), 177 huy chương bạc (HCB), 220 huy chương đồng (HCĐ). Đặc biệt, đoàn thể thao An Giang bảo vệ thành công vị trí hạng nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII- Vĩnh Long năm 2020, với 66 HCV, 45 HCB, 55 HCĐ. Đây là thành tích rất đáng tự hào khi An Giang tiếp tục là “nhà vô địch” khu vực qua 8 lần tổ chức. Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đặng Anh Kiệt chia sẻ: “Kết quả của thể thao An Giang đạt được trong năm qua, nhất là tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII – Vĩnh Long năm 2020 đã minh chứng chủ trương tập trung đầu tư cho các môn thể thao trọng tâm, trọng điểm của ngành thể thao tỉnh đang đi đúng hướng”.

Công tác tuyển chọn VĐV năng khiếu tiếp tục được quan tâm đầu tư đúng mức. Qua đó, xuất hiện các nhân tố trẻ, nhân tố mới có những đột phá về thành tích trong hệ thống giải quốc gia, khu vực và châu lục. Bên cạnh những VĐV tên tuổi, như: Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (pencak silat), Trần Thị Cẩm Tú (thể dục thể hình và fitness), Ngô Thị Thùy Dung, Hứa Văn Huy (taekwondo), Nguyễn Văn Trọng (cử tạ), Nguyễn Hữu Tường (điền kinh), Võ Trí Trung (bơi)… thể thao An Giang luôn có những gương mặt trẻ tài năng, xứng đáng là thể hệ kế thừa cho thế hệ trước, như: Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai (xe đạp),  Đặng Ái Mỹ, Hà Thị Kiều My (bơi lội); Lê Trần Kim Uyên (taekwondo), Võ Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Kim Sang (boxing), Lê Thị Thúy Kiều, Phan Văn Nghĩa (điền kinh)…

Tay đua Nguyễn Thị Thật xuất sắc đoạt “cú đúp” áo vàng và áo xanh chung cuộc tại Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ XXI- An Giang năm 2020

Tạo bước tiến mới

Ông Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, năm 2021, ngành thể thao tỉnh tiếp tục phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thị xã, thành phố lần IX- 2021; Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 29 năm học 2020 – 2021. Thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT; khuyến khích và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức tham gia tích cực các hoạt động thể thao, góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào TDTT tỉnh nhà.

Ngoài ra, chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ bổ sung lực lượng VĐV chất lượng và có chiều sâu cho tuyến tuyển. Đồng thời, chú trọng đầu tư đào tạo các VĐV trọng điểm, tài năng, nhất là các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của Olympic, Asiad, SEA Games. Bên cạnh đó, ngành thể thao tỉnh tập trung rà soát, sàng lọc, kiện toàn đội ngũ VĐV và huấn luyện viên, chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia các giải thể thao lớn trong năm 2021 và hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX - 2022.

Điền kinh đang được ngành thể thao An Giang gầy dựng

Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết: “Ngành thể thao tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng, từng bước đáp ứng yêu cầu tập luyện và thi đấu đỉnh cao của các VĐV. Đồng thời, tiếp tục có những cơ chế, chính sách để thu hút nhân tài thể thao, giúp các VĐV an tâm tập luyện và cống hiến hết mình cho thể thao tỉnh nhà”.

 

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU