Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nhiều đối tượng nước ngoài nghi dính líu đến IS

29/10/2019 - 08:53

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 20 công dân nước ngoài nghi ngờ dính líu đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã nhập cảnh trái phép vào nước này.


Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường an ninh tại thủ đô Ankara. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28-10, lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 20 người nước ngoài nghi dính líu tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, các đối tượng trên đã bị bắt giữ trong các cuộc khám xét bất ngờ vào rạng sáng cùng ngày tại thủ đô Ankara.

Nhà chức trách xác định các công dân nước ngoài này đã nhập cảnh trái phép vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đối tượng sẽ bị đưa tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và bị trục xuất sau khi giới chức an ninh tiến hành thủ tục cần thiết.

Các vụ bắt giữ trên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của quân đội Mỹ ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Những hoạt động truy quét đối tượng nghi có quan hệ với IS thường diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, song chưa rõ các vụ bắt giữ mới trên có liên quan đến cái chết của Baghdadi hay không.

Theo NGUYỄN HẰNG (TTXVN/Vietnam+)