Thu gom rác thải nhựa, bán lấy tiền mua bảo hiểm y tế cho người khó khăn

22/03/2022 - 06:53

 - Thu gom rác thải nhựa, bán lấy tiền mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn sau dịch bệnh COVID-19 là nghĩa cử cao đẹp của tập thể hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân An (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) thời gian qua. Việc làm của hội đã giúp cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc y tế chu đáo khi không may bị ốm đau, bệnh tật.

Thu gom rác thải nhựa, bán lấy tiền mua bảo hiểm y tế cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn sau dịch bệnh COVID-19

Mô hình thu gom rác thải nhựa mua thẻ BHYT cho hội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Hội LHPN xã Tân An triển khai năm 2020. Kết quả bước đầu của mô hình này đã mua được 8 thẻ BHYT cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn sau COVID-19, đồng thời hỗ trợ 500.000 đồng tiền mặt cho học sinh nghèo học giỏi. Tổng số tiền mua bảo hiểm và tài trợ học sinh nghèo là 5.300.000 đồng.

“Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều nhưng qua đó đã nói lên tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng, xã hội của tổ chức hội cơ sở với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chúng tôi khuyến khích Hội LHPN các địa phương khác học tập và nhân rộng mô hình này để ngày càng có nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn sau dịch bệnh COVID-19 được chăm sóc y tế chu đáo…” - Chủ tịch Hội LHPN TX. Tân Châu Trần Thị Trang chia sẻ.

Thăm gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn sau dịch bệnh COVID-19 để hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế

Xã Tân An được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2019 và hiện đang phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao. Theo đó, một trong những tiêu chí quan trọng để phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao là các hộ dân trong xã phải cùng với chính quyền địa phương giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực nơi mình sinh sống. Từ thực tế này, Hội LHPN xã Tân An đã đẩy mạnh tuyên truyền trong tổ chức hội của mình thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, hướng tới NTM nâng cao”.

“Mục tiêu của cuộc vận động, giúp hội viên có ý thức tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và xung quanh nhà nhằm bảo vệ môi trường, giảm lượng rác thải (không phân hủy) nơi mình sinh sống, tạo không khí trong lành và đảm bảo sức khỏe hội viên…” - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An Lương Thị Kim Ngân chia sẻ.

Bà Ngân cũng cho biết thêm, ngay khi xây dựng ý tưởng để thực hiện mô hình này, hội đã tiến hành khảo sát một số đoạn đường lộ nông thôn mà người dân chưa đăng ký thu gom rác, vận động một số gia đình hội viên hàng ngày sử dụng bọc ny-lon và chai nhựa để riêng ra cho hội thu gom bán phế liệu. Sau khi vận động, thấy được việc làm thiết thực và ý nghĩa, đa số các chị là hội viên, kể cả các chị chưa là hội viên đồng tình ủng hộ cao.

“Qua vận động của các chị ở Hội LHPN xã, tôi thấy việc làm này rất ý nghĩa, từ đó ủng hộ bằng cách khi trong nhà có chai nhựa, đồ mủ bỏ đi, tôi để riêng. Khi đầy bao, các chị ở hội phụ nữ xã đến thu gom. Chẳng những tôi ủng hộ việc làm này, tôi còn vận động các hộ xung quanh nhà làm như tôi để thu gom hết số rác thải nhựa mà các gia đình bỏ đi …” - chị Phạm Thị  Lành (xã Tân An) chia sẻ.

Trao bảo hiểm y tế cho người dân

Thu gom rác thải nhựa, bán lấy tiền mua BHYT cho người gặp khó khăn sau dịch bệnh COVID-19 là việc làm thiết thực, hướng về cộng đồng của Hội LHPN xã Tân An. Mô hình này một mặt xử lý được tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn, nhất là đối với các địa phương đã được công nhận là xã NTM, mặt khác giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sau dịch bệnh COVID-19 được chăm sóc y tế một cách chu đáo khi không may bị bệnh tật.

MINH HIỂN