Tích lũy kinh nghiệm từ Hội khỏe Phù đổng

21/12/2023 - 06:42

Phong trào thể dục - thể thao thanh, thiếu niên trong nhà trường đang được đẩy mạnh, giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất toàn diện, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích. Qua đó, giúp các em giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tích lũy tâm lý trong thi đấu cũng như trong học tập.

Giữa tháng 12/2023, môn cầu lông cấp THCS Hội khỏe Phù Đổng năm 2023 - 2024 được tổ chức tại TP. Long Xuyên, thu hút số lượng lớn vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài ở các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ và đồng đội, chia làm 2 nhóm tuổi (12 - 13 và 14 - 15 tuổi).

Phạm Thị Thảo Nhi (lớp 9A10, Trường THCS Nguyễn Trãi) cho biết: “Em rất vui khi đoạt 3 giải ở kỳ Hội khỏe Phù Đổng năm nay: Giải nhất đồng đội, giải nhất đơn nữ cá nhân, giải nhất đôi nữ ở nhóm tuổi 14 - 15. Từ nhỏ em được người nhà cho tiếp cận với môn cầu lông. Dần dần, em tập luyện, đánh giao lưu, tham gia các giải phong trào. Những thành tích đạt được giúp em tự tin hơn. Không dừng lại ở đó, em vẫn tiếp tục rèn luyện để ngày càng hoàn thiện kỹ năng, kỹ thuật, chiến thuật, tiếp tục tranh tài ở các giải sau, tạo được tâm lý tự tin trước giải đấu lớn hơn. Tới đây, vẫn còn giải Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, nhiều đối thủ “nặng ký” ở các địa phương tập trung lại, là cơ hội để em khẳng định, quyết tâm giành chiến thắng”.

Chung kết Hội khỏe Phù Đổng đôi nữ nhóm tuổi 12 - 13 

Nén những giọt nước mắt rơi, nhận lời động viên, an ủi, chia sẻ từ đồng đội, Trần Mỹ Linh (lớp 6A4, Trường THCS Nguyễn Trãi) bộc bạch: “Em cảm thấy thật tiếc khi thất bại trong trận chung kết đôi nữ nhóm tuổi 12 - 13. Chúng em chơi bằng tất cả khả năng, nhưng không làm thay đổi cục diện trận đấu vì gặp phải đối thủ đánh hay hơn. Em sẽ cố gắng tập luyện, trau dồi kỹ thuật, phấn đấu đạt thành tích cao nhất cho giải đấu sắp tới”.

Cũng gặp thất bại ở Hội khỏe Phù Đổng, Hồ Ngọc Linh (lớp 8A1, Trường THCS Bình Khánh) cho biết, em mới tập đánh cầu vài tháng nay. Các kỹ thuật, bộ di chuyển em chưa chuẩn xác. Bị đối thủ dồn ép, đưa vào thế bị động, em không thể chống trả, đành nhận thua cuộc. “Đến với sân chơi này, chủ yếu em muốn học hỏi kinh nghiệm, tạo tâm lý tốt trong thi đấu, trước đám đông khán giả. So với các bạn, trình độ chơi cầu của em chưa bằng, thời gian tập luyện quá ngắn, tâm lý không được tốt vì lần đầu đến với sân chơi lớn. Thất bại tạo động lực cho em tiếp tục rèn luyện nâng cao kỹ thuật, trình độ, để năm sau trở lại hội thi này. Hội khỏe Phù Đổng là sân chơi bổ ích, giúp em nhận ra nhiều điều, cần phải nỗ lực tập luyện, chuẩn bị thể lực tốt nhất, tập trung cao độ, tận dụng cơ hội chiến thắng” - Linh tự nhận xét.

Vô địch đôi nữ nhóm tuổi 12 - 13 Trường THCS Lý Thường Kiệt

Hội thao thu hút 82 VĐV cấp THCS trên địa bàn TP. Long Xuyên tham gia thi đấu, chứng tỏ môn cầu lông ngày càng được các em yêu thích. Chất lượng chuyên môn giải cao hơn các năm trước, khi VĐV thể hiện trình độ kỹ thuật cao, tập luyện, đầu tư trước khi đến với giải. Môn cầu lông cũng nằm trong chương trình giảng dạy của môn Thể dục thể chất. Nhưng thời gian có hạn, giáo viên chỉ hướng dẫn các em động tác cơ bản nhất, như: Cách cầm vợt đúng kỹ thuật, giao phát cầu, luật và cách tính điểm, tư thế phòng thủ - tấn công… Do đó, nếu muốn nâng cao trình độ, các em phải tự học tập, rèn luyện thêm bên ngoài. Đặc biệt là tăng cường tham gia giải phong trào lẫn chuyên nghiệp, tạo điều kiện cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thực tế, tạo tâm lý thật tốt khi thi đấu.

“Điều đáng tiếc là ở địa phương chưa có trung tâm huấn luyện bài bản chuyên về cầu lông, chưa có huấn luyện viên chuyên môn, kỹ thuật cao để huấn luyện, giảng dạy cho các em, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bổ sung vào lực lượng VĐV tỉnh nhà” - ông Trần Hữu Nguyên (thành viên tổ trọng tài Hội khỏe Phù Đổng năm 2023 - 2024) chia sẻ.

Hội khỏe Phù Đổng là sân chơi điển hình giúp học sinh THCS giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tự tin thể hiện khả năng của mình, rèn luyện sức khỏe. Từ đó, giúp các em phát triển toàn diện, hỗ trợ trong học tập và rèn tính tự chủ trong cuộc sống.

ĐĂNG LÂN