Tiếng vang “đem chuông đi đánh xứ người”

30/08/2024 - 05:21

 - Tham dự Hội thao thể thao quốc phòng trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) năm 2024, BĐBP tỉnh An Giang huy động 40 vận động viên (VĐV) và 5 huấn luyện viên (HLV) có năng khiếu, đạt thành tích cao trong hội thao cấp tỉnh.

Đoàn VĐV BĐBP tỉnh An Giang tham gia đầy đủ 8 môn thi đấu được tổ chức, gồm: Cầu lông, bóng bàn, quần vợt (đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ); chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật, vượt vật cản (cá nhân, đồng đội); chiến sĩ khỏe (chạy 100m, nhảy xa có đà, co tay xà đơn, bơi tự do 100m, chạy vũ trang 3.000m), bơi vũ trang (bơi 100m mang súng và trang bị nhẹ, bơi 100m mang bao gói và trang bị); võ chiến đấu tay không (nam, nữ).

Sau khi có kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương được giao nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, luyện tập các nội dung thi đấu theo điều lệ.

Đại úy Huỳnh Quốc Huy (Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) cho biết: “Tôi cùng 2 cán bộ vinh dự được giao nhiệm vụ tham gia huấn luyện 4 môn (chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật, chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, vượt vật cản).

Ngay lập tức, các HLV tích cực chuẩn bị thao trường, bãi tập, liên hệ đơn vị hỗ trợ luyện tập. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức luyện tập, phân chia cụ thể địa điểm, thời gian, người phụ trách; duy trì luyện tập xoay vòng các môn một cách hợp lý, khoa học, không để chồng chéo và ảnh hưởng sức khỏe của VĐV.

Quá trình luyện tập chia ra các giai đoạn: Cho từng VĐV nghiên cứu kỹ về quy chế của hội thao, nắm rõ quy định từng môn thi đấu; kết hợp tập thể lực cho từng cá nhân, tăng thể lực và sức bền bằng bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Sau đó, tổ chức luyện tập cho VĐV thực hiện đúng quy định của nội dung thi đấu, rút ngắn thời gian và tăng thành tích qua từng ngày luyện tập”.

Cũng theo đại úy Huỳnh Quốc Huy, quá trình tham dự hội thao, anh đúc kết một số kinh nghiệm về việc huấn luyện, như: Cấp ủy, người chỉ huy phải thường xuyên lãnh, chỉ đạo, quan tâm sâu sát đến từng VĐV trong quá trình huấn luyện; phải rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho từng đồng chí; phải kiên trì, nhẫn nại, chịu khó, có mục tiêu, có ý chí quyết tâm cao, có sự tiến bộ từng ngày.

Kết thúc quá trình huấn luyện, VĐV phải nắm chắc nội dung, thực hành chính xác các động tác đã được huấn luyện một cách thuần thục, vận dụng thực tế một cách hợp lý, hiệu quả cao; huấn luyện đi từ cơ bản đến nâng cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ cá nhân đến tập thể, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; phù hợp với không gian, thời gian và từng đối tượng cụ thể.

Nỗ lực của từng HLV và VĐV mang lại kết quả ngoài mong đợi: Đoàn Hội thao BĐBP tỉnh An Giang xếp thứ 5/28 đoàn tham gia Hội thao quốc phòng trong BĐBP khu vực II. Trong đó, 5/8 môn đạt thành tích cao. Ở môn cầu lông, đại úy Hoàng Thành Luân xuất sắc đoạt huy chương vàng (HCV) đơn nam; đại úy Huỳnh Thị Huệ đoạt huy chương bạc (HCB) đơn nữ.

Ở môn quần vợt, thượng tá Nguyễn Hoài Linh giành huy chương đồng (HCĐ) đơn nam; thượng úy Thái Thị Diệu giành HCĐ đơn nữ; cả 2 VĐV tiếp tục giành HCB nội dung đôi nam nữ. Ở môn võ chiến đấu tay không, thiếu úy Lương Văn Tâm và binh nhì Vũ Thị Quế Trâm đoạt HCV; binh nhì Nguyễn Tấn Minh, thượng úy Nguyễn Văn Hiệp đoạt HCĐ. Môn bơi vũ trang và vượt vật cản, nội dung đồng đội đều xếp vị trí 4/28 đoàn tham dự.

Đại úy Huỳnh Thị Huệ từng đoạt HCĐ môn võ chiến đấu tay không tại hội thao năm 2020. “Lần trở lại này, tôi chọn thi đấu môn cầu lông - bộ môn bản thân tập luyện hàng ngày để tăng cường sức khỏe. Trước khi thi đấu, tôi được huấn luyện tăng cường trong vòng 1 tuần, quyết tâm thể hiện tốt nhất có thể. Rất vui khi nỗ lực ấy đã mang lại thành tích cao cho đoàn hội thao đơn vị” - chị Huệ chia sẻ.

Trở về sau hội thao, đoàn VĐV đạt thành tích cao được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh họp mặt biểu dương, khen thưởng. Các HLV cũng được tặng giấy khen, gồm: Thiếu tá Nguyễn Nhựt Trường (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động), thiếu tá Phan Thanh Hồng (Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhơn Hưng), đại úy Huỳnh Quốc Huy; giáo viên Nguyễn Quốc Huy (Trường THCS Lê Hồng Phong); ông Phạm Tấn Đạt (Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP. Châu Đốc).

Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh khẳng định: “Thành tích đạt được trong hội thao là kết quả của sự cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ, sự nhiệt tình của HLV; quá trình luyện tập hăng say, không ngại vất vả, nắng mưa trên thao trường, sân tập của VĐV. Kết quả này phần nào đánh giá được khả năng tổ chức chỉ huy huấn luyện của các đơn vị; khẳng định thêm phong trào thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe của bộ đội có sự tiến bộ cả về nội dung, hình thức và chất lượng.

Với những kết quả đạt được, đề nghị các đơn vị, cá nhân tiếp tục phát huy hơn nữa công tác huấn luyện chiến đấu, đặc biệt gắn chặt nhiệm vụ huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội; duy trì thường xuyên hoạt động thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

GIA KHÁNH