Tiếp tục hoãn các giải thể thao trong nước để phòng, chống COVID-19

07/08/2020 - 14:34

Nếu không có sự trở lại của COVID-19, giai đoạn từ tháng 8 đến cuối năm sẽ là cao điểm tổ chức các giải thể thao trong nước.

Hoãn hầu hết các giải đấu lớn

Sau bóng đá, từ đầu tháng 8, nhiều giải thể thao trong nước đã thể thao tạm dừng và điều chỉnh lịch thi đấu để cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Mới đây nhất, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam hoãn không tổ chức giải vô địch điền kinh trẻ và các lứa tuổi trẻ quốc gia (dự kiến tổ chức từ ngày 15 - 25-8-2020 tại Tây Ninh) và chuyển sang thời gian dự kiến là quý IV năm 2020. Giải vô địch điền kinh quốc gia dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển địa điểm tổ chức tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội cũng vào quý IV năm 2020.

Hai giải điền kinh lớn thuộc hệ thống thi đấu quốc gia dự kiến diễn ra trong tháng 8 và tháng 9/2020 bị hoãn lại vì COVID-19. Ảnh: TTXVN

Cũng trên tinh thần chống dịch, bộ môn Cầu mây Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT), Liên đoàn Cầu mây Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng thống nhất lùi thời gian tổ chức giải Vô địch các Câu lạc bộ Cầu mây toàn quốc năm 2020 (dự kiến tổ chức từ ngày 8 - 15-8-2020 tại Sóc Trăng). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đề xuất thời gian tổ chức lại giải đấu là vào khoảng giữa tháng 11 hoặc 12-2020.

Tổng cục Thể dục Thể thao vừa có công văn đồng ý tạm dừng tổ chức giải Vô địch Bóng rổ trẻ Quốc gia 2020 dành cho lứa tuổi U16 và U18 ở Bà Rịa - Vũng Tàu cho tới khi kiểm soát được dịch COVID-19.

Như vậy, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm tới nay, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam vẫn chưa tổ chức bất cứ giải đấu nào, bao gồm cả giải bóng rổ U23 Vô địch Quốc gia và giải Bóng rổ trẻ Quốc gia.

Bóng đá là môn thể thao đi đầu trong việc tạm hoãn toàn bộ các giải đấu chuyên nghiệp để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 ngay từ cuối tháng 7. Cụ thể, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đưa ra phương án tạm dừng các giải Vô địch bóng đá Quốc gia V-League, hạng Nhất quốc gia và sau đó là cả Cúp Quốc gia 2020.

Ngành thể thao thắt chặt công tác quản lý

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Tổng cục TDTT yêu cầu cấm trại đối với toàn bộ các VĐV quốc gia đang tập huấn tại Đà Nẵng.

Theo ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia (HLTTQG) Đà Nẵng, hiện trung tâm đã triển khai các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm.

Cụ thể, ngay từ những ngày đầu dịch bệnh bùng phát trở lại, Trung tâm đã lập tức thực hiện lệnh cấm trại. Tất cả các vận động viên đang tập luyện ở nhiều địa điểm khác nhau ở bên ngoài đều phải khẩn trương nhanh chóng trở về tập trung tại Trung tâm.

Ở thời điểm hiện tại, tất cả vận động viên hiện đang tập huấn tại đây đang sinh hoạt và tập luyện ở trạng thái nội bất xuất, ngoại bất nhập, mọi sinh hoạt, tập luyện đều gói gọn trong Trung tâm.

Đội ngũ y tế được điều động làm việc 24/24, sẵn sàng xử lý, ứng phó kịp thời trước mọi tình huống liên quan đến sức khỏe vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ đang làm việc tại Trung tâm. Cùng với đó, Trung tâm yêu cầu toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế như: rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người lạ, nơi đông người (ngoài Trung tâm)… giờ tập luyện, khu tập luyện (nhà tập, sân bãi) được điều chỉnh luân phiên, phù hợp đối với từng môn và được phun khử trùng, diệt khuẩn thường xuyên.

Tuy nhiên, trước mức độ phức tạp của dịch bệnh thay đổi theo từng ngày thì việc tìm phương án khắc phục như hiện tại vẫn chưa phải là tối ưu mà còn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức vận động viên, huấn luyện viên… trong công tác phòng, chống dịch. Chính vì vậy, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng vẫn đang nghe nghóng và nắm bắt kịp thời các thông tin, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo từ UBND thành phố Đà Nẵng, Chính Phủ về việc phòng chống dịch trong thời gian tới, từ đó sẽ có các phương án điều chỉnh phù hợp nhất đối với từng giai đoạn.

Như vậy là 7 tháng đầu năm, Trung tâm HTTTQG Đà Nẵng đã có hai lần thực hiện lệnh cấm trại, lệnh giãn cách xã hội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao giao về thành tích chuẩn bị cho các mục tiêu lớn của ngành như vòng loại Olympic 2020, SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam và nhiều giải đấu quốc tế quan trọng khác, ông Lê Hồng Sơn khẳng định ngoài công tác chuyên môn Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng đặc biệt coi trọng tới chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tới từng vận động viên.

Theo MINH TUỆ (Báo Tin Tức)