Tiểu bang Ấn Độ đối mặt thảm họa kép COVID-19 và bão mạnh nhất 2 thập niên

18/05/2021 - 08:09

Giới chức Ấn Độ đã sơ tán gần 150.000 người ở bang Gujarat để đến nơi an toàn, đồng thời đóng cửa cảng biển và sân bay tại địa phương khi cơn bão mạnh nhất 2 thập niên qua càn quét bờ Tây nước này.

Ngư dân đưa tàu thuyền đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: AP

Tờ Guardian (Anh) đưa tin có ít nhất 12 người thiệt mạng và 28 tàu cá mất tích khi cơn bão Tauktae đổ bộ bờ biển các bang Kerala, Karnataka, Goa và Maharashtra. Cơn bão này ập đến bang Gujarat vào tối 17-5.

Lãnh đạo Gujarat cho biết Tauktae là cơn bão mạnh nhất 20 năm qua đổ bộ bang này, mang sức tàn phá tương đương cơn bão năm 1998 khến 4.000 người thiệt mạng và tổn thất trị giá hàng trăm triệu USD.

Bão Tauktae dự kiến giảm cường độ trong vòng 48 giờ sau khi đổ bộ vào đất liền. Tờ The Washington Post (Mỹ) đánh giá khi hàng nghìn người dân Gujarat được sơ tán đến nơi an toàn sâu trong đất liền, xuất hiện lo ngại gia tăng về tình trạng lây lan virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Cơn bão Tauktae dự kiến sẽ gây nhiều áp lực cho chính quyền địa phương vốn đang phải chật vật xử lý dịch COVID-19.

Ngày 17-5, Ấn Độ thông báo trong 24 giờ gần nhất đã ghi nhận thêm 281.386 ca mắc COVID-19. Gujarat và Mumbai đã ngưng chương trình tiêm vaccine tại địa phương do cơn bão Tauktae.

Theo HÀ LINH (Báo Tin Tức)