Kết quả tìm kiếm cho "Ô Long Vĩ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 205
Chiều 17/6, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) Đặng Văn Hập đã đến thăm, trao hỗ trợ cho thân nhân 3 nạn nhân tử vong, do điện giật, ở xã Ô Long Vĩ.
Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tiếp nhận tin báo, tại ấp Long Phước, xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú) xảy ra vụ 3 người tử vong chưa rõ nguyên nhân, nên tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để xác minh làm rõ.
Sáng 29/5, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) Thi Hồng Thúy đã dự lễ khánh thành cầu An Phước, nối liền 2 ấp Long An và Long Phước (xã Ô Long Vĩ).
Năm 2024, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đề ra mục tiêu xây dựng xã Bình Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), xã Khánh Hòa, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây và Bình Thủy đạt chuẩn xã NTM nâng cao.
Khi vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, phải ra tòa ly hôn, khó khăn nhất luôn là vấn đề chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy, thường xảy ra tranh chấp tài sản, cần thêm phiên tòa để cơ quan xét xử xem xét, phán quyết.
Xác định đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống giao thông là một trong những tiêu chí cơ bản, quan trọng, mang tính đột phá, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) từng bước hoàn thiện cầu, đường, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, thông suốt.
Ngày 7/5, UBND xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) tổ chức khởi công xây dựng cầu liên ấp Long An - Long Phước.
Ngày 31/3, tại Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú tổ chức Cuộc thi “Châu Phú Robotic Challenge năm 2024”.
Học tập Bác từ những việc nhỏ nhất, thiết thực nhất trong cuộc sống hàng ngày thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân với việc làm cụ thể, bình dị, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp sức xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.
Bệnh dại trên người tiếp tục diễn biến phức tạp. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện, Bộ Y tế có công văn chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh dại.
Trong thời gian công tác tại Trường mẫu giáo Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú), Bùi Hồng Trinh (sinh năm 1982, ngụ khóm Vĩnh Phúc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) mở công ty riêng. Lợi dụng việc được cấp phép hoạt động dịch vụ kế toán, Trinh bán trái phép 14 số hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), thu lợi hơn 60 triệu đồng.
Chiều 15/3, TS. BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết: Trước tình hình bệnh dại diễn biến phức tạp, sở đã triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống bệnh dại trên người.