Kết quả tìm kiếm cho "ãnh đạo Kim Jong-un"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 603
Tại cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 25-7, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thông qua “hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa” để ngăn chặn đại dịch COVID-19 sau khi phát hiện một ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại Australia, giới chức bang New South Wales (NSW) và Victoria, hai bang đông dân nhất nước này, ngày 20-7 xác nhận đã có thêm lần lượt 20 ca và 275 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, chủ yếu do lây nhiễm trong cộng đồng.
Ngày 16-7, Ngoại trưởng Mike Pompeo bày tỏ hy vọng được chứng kiến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 4 trong năm nay, song vẫn nghi ngờ về khả năng này.
Theo Đặc phái viên Mỹ, Triều Tiên sẽ “thấy chúng tôi sẵn sàng" ngay khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ định một nhà đàm phán được trao quyền thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật, Australia kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa, sau khi Bình Nhưỡng từ chối thảo luận với Washington.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 193.186 trường hợp mắc COVID-19 và 5.216 ca tử vong. Dịch bệnh lây lan mạnh tại Mỹ khiến ít nhất 24 tiểu bang ngừng mở cửa, trong khi nước này chính thức khởi động tiến trình rút WHO.
Ngày 25-6, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng cùng Triều Tiên tham gia đàm phán phi hạt nhân hóa và củng cố mối quan hệ tốt hơn giữa hai bên.
Ngày 25-6, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định quyết định mới đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dừng các kế hoạch hành động quân sự chống Hàn Quốc là một "tín hiệu tích cực", qua đó hy vọng động thái này có thể là xuất phát điểm để làm dịu căng thẳng và cải thiện mối quan hệ liên Triều.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu ngừng các hành động quân sự chống Hàn Quốc, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24-6 đưa tin.
Ngày 17-6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã bày tỏ "rất tiếc" về kế hoạch của Triều Tiên triển khai quân đội đến các khu vực liên Triều gần biên giới đã được giải giáp theo các thỏa thuận liên Triều trước đây, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tránh làm leo thang căng thẳng.
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tròn 2 năm trước tại Singapore đã được ca ngợi là sự kiện lịch sử, khi lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Mỹ ngồi cùng bàn với nhà lãnh đạo Triều Tiên và hai bên ra tuyên bố chung hướng tới xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Ngày 12-6, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Son Gwon tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ thúc đẩy việc phát triển các vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bế tắc.