Kết quả tìm kiếm cho "ùn ùn rời đảo"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 298
Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) của một bộ phận người dân chưa cao, luôn là một trong các nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT). Vì vậy, việc tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa, nhường nhịn của mỗi người dân khi tham gia giao thông là giải pháp căn cơ nhất góp phần giảm thiểu TNGT.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 kéo dài ba ngày, nhu cầu đi du lịch, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Từ hơn một tháng trước, các cơ sở lưu trú tại các điểm du lịch nổi tiếng đều được khách đặt kín phòng. Chính quyền địa phương phối hợp các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch mới, hoạt động văn hóa, thể thao, đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức giao thông, ngăn chặn tình trạng "chặt chém" giá dịch vụ tại các điểm du lịch.
Sau 2 năm gián đoạn do COVID-19, trong năm 2022, nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài tới Việt Nam cho thấy hoạt động đối ngoại sôi nổi.
Công an tỉnh vừa mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Qua đó, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), không để xảy ra ùn tắc giao thông; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông vừa có kế hoạch chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu Xuân 2023...
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế vừa có văn bản 4245/BYT-KCB gửi Bộ Công an đề nghị tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện, trước thực trạng thời gian qua, tại các bệnh viện liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người bệnh, người nhà người bệnh hành hung nhân viên y tế làm mất trật tự, an ninh, an toàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, tinh thần, tính mạng của nhân viên y tế.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Hệ thống sông ngòi dày đặc làm cho phần lớn diện tích đất ở ĐBSCL bị bao phủ và chia cắt bởi đất ngập nước. Sông, kênh, rạch nhiều khiến giao thông, đi lại khó khăn, nhưng cũng mở ra tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn, đó là kinh tế sông - điều vẫn chưa thật sự được “đánh thức”.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022.
Trước nhiều vụ việc liên quan xe ô tô chở thép cuộn khi tham gia giao thông để rơi cuộn thép xuống đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác trên đường, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo khẩn nhằm chấm dứt tình trạng này.
Trong bối cảnh hạ tầng hàng không còn hạn chế, nhân sự có nhiều khó khăn sau dịch COVID-19, số lượng chuyến bay chậm huỷ cũng tăng đáng kể.
Những tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh An Giang) tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác đúng với chương trình, kế hoạch đề ra. Thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa. Từ đó, tai nạn giao thông đường thủy giảm so với cùng kỳ, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.