Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa

06/07/2022 - 02:25

 - Những tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh An Giang) tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác đúng với chương trình, kế hoạch đề ra. Thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa. Từ đó, tai nạn giao thông đường thủy giảm so với cùng kỳ, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát đường thủy đã gương mẫu, nỗ lực, phấn đấu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt công tác trực ban, trực chiến, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đã tuyên truyền trực tiếp cho hơn 12.000 lượt người tham gia giao thông và những người hành nghề trên đường thủy về các văn bản quy phạm pháp luật giao thông đường thủy nội địa; công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; việc chấp hành mặc áo phao cứu sinh hoặc mang dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông...

Đặc biệt là Nghị định 139/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự ATGT đường thủy nội địa và các văn bản pháp luật liên quan. Qua đó, phát hiện, xử phạt hơn 500 trường hợp vi phạm; tước giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng 15 trường hợp.

Kiểm tra phương tiện đường thủy

Tổ chức gần 1.100 ca tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT đường thủy nội địa, với 3.373 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, lực lượng tổng kiểm tra gần 6.100 phương tiện, tiến hành lập biên bản vi phạm 2.628 trường hợp; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4.130 trường hợp. Tổ chức phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa.

Qua tổng kiểm tra 172 bến thủy nội địa (gồm 109 bến hàng hóa; 62 bến khách; 1 bến bơm cát), đã phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa và phòng, chống dịch COVID-19; nhắc nhở các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa; kiểm tra 204 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 40 trường hợp vi phạm; đồng thời cho các chủ bến cam kết thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải trên đường thủy nội địa.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên đường thủy cũng được thực hiện quyết liệt. Qua triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, đã phát hiện bắt giữ 23 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (buôn lậu, vận chuyển hàng cấm), tạm giữ gần 17.100 bao thuốc lá ngoại các loại, 6 bao đường cát và 18 xe môtô các loại; phát hiện 4 vụ khai thác trộm cát sông; tạm giữ 5 phương tiện vi phạm, đã bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý (1 vụ đã ra quyết định xử phạt 125 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm; 2 vụ đang được tiếp tục xác minh, làm rõ; 1 vụ đối tượng bỏ trốn đã lập hồ sơ xử lý)…

Thực hiện kế hoạch liên ngành giữa Công an tỉnh - Cục Thuế tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường về đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên đường thủy nội địa, đã tổ chức 385 ca, tổng kiểm tra 1.540 phương tiện vận chuyển khoảng 610.463m3 cát, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự ATGT đường thủy 848 phương tiện. Đấu tranh, phát hiện và lập biên bản vi phạm 20 vụ việc liên quan lĩnh vực khai thác, mua bán, vận chuyển cát sông và đất không có nguồn gốc hợp pháp. Tất cả vụ việc đã chuyển giao cho cơ quan thuế, công an địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý theo quy định…

“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chủ động các phương án, kế hoạch, biện pháp tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên ngành về phối hợp đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, hình sự, kinh tế, ma túy trên đường thủy nội địa. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên đường thủy, hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022). Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; các hoạt động vận tải hành khách ngang sông, khách du lịch; hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi lòng sông không có giấy phép; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên đường thủy nội địa. Triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành cơ sở bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa; cử lực lượng tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả kế hoạch về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh…” - thượng tá Trần Hồ Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) thông tin.

“Từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT và trật tự ATGT tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh được đảm bảo tốt. Không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy và giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, người chết và bị thương). Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông đường thủy vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tình hình tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn lậu, sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản... vẫn còn lén lút hoạt động. Do đó, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, ATGT trên tuyến đường thủy nội địa”- thượng tá Trần Hồ Hải nhấn mạnh.

NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích