Kết quả tìm kiếm cho "Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang lần thứ XII"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 582
“Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” là chủ đề của Tháng Công nhân năm 2025. Sự kiện được phát động triển khai đồng thời với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc”, sẽ là chuỗi hoạt động theo chiều sâu, đảm bảo thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với mục tiêu giảm từ 60 đến 70% cho thấy một hướng tiếp cận tập trung hóa nhưng không tập quyền hóa. Việc cả nước chỉ còn lại 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập càng khẳng định rõ cấu trúc bộ máy chính quyền phải phù hợp với quy mô dân số, thực lực quản trị và nhu cầu phát triển bền vững.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), chiều 28/3, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung -Tây Nguyên.
Ngày 20/3, tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1908 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1908 đối với Ban thường vụ các Tỉnh, Thành ủy: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Chiều 17/3, ngay sau hội nghị thông báo dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1910 đối với Đảng ủy Chính phủ, Đoàn Kiểm tra số 1908 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 tổ chức hội nghị thông báo dự thảo báo cáo của Đoàn đối với Đảng ủy Quốc hội.
Chiều 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Đoàn kiểm tra số 1910 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đã tổ chức Hội nghị thông báo dự thảo Báo cáo của Đoàn kiểm tra đối với Đảng ủy Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1910 và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị.
Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Đây còn là năm đánh dấu giai đoạn nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bên cạnh đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả cũng là một nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra. Trước bối cảnh đó, An Giang tiếp tục phát huy tối đa những thành quả đạt được thời gian qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025.
Sáng 11/3, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35, Nhóm Chuyên gia 35 tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giai đoạn 2021 - 2025. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh xác định phong trào thi đua phải tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh.
Trong bối cảnh đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế, chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đặc biệt năm 2025 tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng.
Tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, công trường Trưng Nữ Vương (TP. Long Xuyên), 1.500 phụ nữ An Giang đã diễu hành áo dài, tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam, kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025) và 1985 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ngày hội tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam, do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của áo dài Việt Nam.
Sự kết hợp giữa ý nghĩa quốc tế và truyền thống lịch sử Việt Nam đã tạo nên ngày lễ đặc biệt 8/3 - đánh dấu cột mốc đất nước đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc, dưới sự chỉ huy của 2 nữ anh hùng. Đồng thời, tôn vinh vẻ đẹp, khẳng định vai trò của phụ nữ trong xã hội, cuộc sống. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp phụ nữ được hạnh phúc, đón nhận sự quan tâm ưu ái của xã hội, gia đình, cộng đồng.