Kết quả tìm kiếm cho "Đảng ủy Chính phủ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 20572
Xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một trong những giải pháp quan trọng giúp giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động Việt Nam. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với người lao động khi làm việc ở nước ngoài chính là vấn đề ngôn ngữ.
Sáng 17/3, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi lễ công bố, trao quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Ngô Công Thức cùng lãnh đạo các sở ngành tham dự.
Năm 2025, tỉnh An Giang quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện, cải cách mạnh mẽ thể chế; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao tỷ lệ người dân tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn…
Sau khi Bộ Chính trị công bố quyết định về việc miễn toàn bộ học phí cho học sinh các cấp trên cả nước, người dân An Giang, đặc biệt là các bậc phụ huynh, đã tràn ngập niềm vui và sự phấn khởi. Quyết định này được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa giáo dục, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình, nhất là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Hàng năm, vào dịp tháng 4 âm lịch, An Giang lại náo nhiệt đón chào dòng người từ khắp nơi đổ về tham dự Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Lễ hội là một trong những lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất của người dân Nam Bộ. Đây là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Bà Chúa Xứ, vị thần được tin là mang lại bình an, may mắn và tài lộc.
Với việc thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng tầm vông, tre tứ quý ấp Tà Lọt (xã An Hảo), Hội Nông dân TX. Tịnh Biên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giúp nông dân núi Cấm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống từ loài cây này.
Trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ đầu năm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển.
Nhơn Hội là xã đầu nguồn của huyện An Phú, có đường biên giới tiếp giáp xã Cốt Tha Nốt (huyện Angkor Borei, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành, đơn vị, Ban Chỉ đạo Chung tay vì người nghèo của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và UBND huyện An Phú phối hợp triển khai cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn xã Nhơn Hội đạt nhiều kết quả.
Chủ trương sửa đổi Hiến pháp nhằm tinh gọn bộ máy nhà nước đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong quá trình cải cách hành chính, mà còn là động lực quan trọng để tạo đột phá, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức trong hệ thống chính trị.
Sau 2 tuần triển khai thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy lực lượng Công an nhân dân (CAND) theo Đề án 25, ngày 11/1/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương, không còn tổ chức công an cấp huyện, với vai trò mới, lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục tiên phong trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phát huy tốt năng lực, trách nhiệm tại địa bàn cơ sở, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương, củng cố niềm tin vững chắc trong lòng Nhân dân.
Ngày 22/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là nghị quyết có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đây còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng nỗ lực đưa Việt Nam thành quốc gia phát triển, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Đầu năm 2025, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức để các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2024 HĐND tỉnh khóa X. Từ đợt tiếp xúc này, cử tri đề đạt, kiến nghị nhiều nội dung “sát sườn” cơ sở, bày tỏ nỗi băn khoăn, đóng góp phát triển quê hương nói chung, nơi mình sinh sống nói riêng.