Kết quả tìm kiếm cho "Đức Huỳnh giáo chủ"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 76
Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vừa tổng kết hoạt động đạo sự năm 2018, định hướng chương trình hoạt động đạo sự năm 2019.
Sáng 31-12, tại An Hòa Tự (Phú Tân), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Lễ kỷ niệm 99 năm ngày Đản sinh Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (25-11 năm Kỷ Mùi 1920 – 25-11 năm Mậu Tuất 2018).
Sáng 29-12, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân Đại lễ kỷ niệm 99 năm đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ (25-11 Kỷ Mùi – 25-11 Mậu Tuất). Cùng đi còn có đoàn Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Tân, do Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung làm trưởng đoàn.
Sáng 28-12, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh thăm và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân đại lễ 99 năm ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ (25-11 Kỷ Mùi – 25-11 Mậu Tuất).
Phó Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên Trình Lam Sinh dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo.
Kỷ niệm lần thứ 99 ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo (25-11 Kỷ Mùi - 25-11 Mậu Tuất), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các cơ sở và cá nhân tiêu biểu trong đạo tại các địa phương: Phú Tân, Châu Phú, TP. Long Xuyên.
Trong dịp tình cờ, chúng tôi được người bạn dẫn đi chinh phục đỉnh núi Trà Sư. Ngọn núi cao chưa đầy 150m nằm bên cạnh thị trấn Nhà Bàng (Tịnh Biên) này có những nét đẹp riêng và tiếp đón khá đông khách hành hương đến cúng viếng.
An Giang là tỉnh miền Tây Nam Bộ, khu vực ĐBSCL, có đường biên giới dài gần 100km, giáp với tỉnh Tà keo và Kandal (Campuchia). Tỉnh có 28 dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer, Chăm, Hoa với 119.219 người, chiếm 5,26% dân số và 25 dân tộc thiểu số khác với 896 người cùng chung sống. Về tôn giáo, bao gồm 12 tổ chức, hệ phái tôn giáo, tín đồ tôn giáo chiếm khoảng 70,31% dân số toàn tỉnh. Đặc biệt, An Giang là nơi khai đạo của 3 tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo, Tứ ân Hiếu Nghĩa và Bửu sơn Kỳ Hương. Xác định công tác xây dựng Đảng ở địa bàn tôn giáo, dân tộc là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ tỉnh An Giang luôn phát huy vai trò đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.
Sáng 1-7, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 79 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH (18-5 năm Kỷ Mão – 18-5 năm Mậu Tuất). Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã đến dự.
Đến giữa tháng 5 âm lịch, dù bộn bề công việc đến đâu, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo với tinh thần hướng thiện đều gác lại công việc thường nhật, để cùng nhau tham gia các hoạt động từ thiện chào mừng ngày lễ trọng của đạo.
Sáng 30-6, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương dẫn đầu đoàn đại biểu các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, các dân tộc, tôn giáo tỉnh đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) nhân kỷ niệm 79 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH (18-5 năm Kỷ Mão – 18-5 năm Mậu Tuất).
Vì tính chất công việc, trong những chuyến đi tôi thường tìm đến nhiều ngôi chùa. Không chỉ bị cuốn hút bởi không gian và cảnh trí yên bình, tĩnh lặng đặc trưng của nơi tu hành, tôi còn vấn vương những bức bích họa, tranh vẽ nơi ấy. Nét vẽ dường như ẩn chứa nhiều thông điệp của phật pháp, của cuộc đời…