Kết quả tìm kiếm cho "ĐH Công nghệ Thông tin"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 366
Chương trình chuyển đổi số quốc gia mà Thủ tướng ban hành đã đặt chuyển đổi số giáo dục lên vị trí ưu tiên cao nhất. Đây con đường đúng và nhanh nhất để tạo ra sự đột phá cho ngành.
Những năm gần đây, việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh (HS) được tỉnh, các cấp, ngành quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong duy trì định hướng phân luồng HS. Triển khai Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 24-2-2020 của UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên (TN) năm 2020 về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với TN để nắm bắt và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của TN. Qua các ý kiến của TN đặt ra, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Sơn trả lời về công tác hướng nghiệp, phân luồng HS sau THCS, THPT tham gia học nghề.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thu Thuỷ cho biết, công tác tuyển sinh trong năm 2021 và cho đến năm 2025 vẫn giữ ổn định như năm 2020.
Bộ GD-ĐT đang lên kế hoạch triển khai đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học lên Cổng dịch vụ công quốc gia từ năm 2021.
Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, các trường ĐH ở TP.HCM chuyển qua học trực tuyến. Trước đó, nhiều trường đã thông báo tạm 'đóng cửa' đến hết tuần này.
Học tại trường thiết kế thời trang hàng đầu Châu Âu, hoạ sĩ trẻ Phan Đăng Hoàng gây chú ý khi tôn vinh chất liệu Việt ở Ý.
Năm học 2019 - 2020, ngành giáo dục nói chung, giáo dục đại học (GDĐH) nói riêng chịu khá nhiều tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, đây cũng là năm GDĐH thu được nhiều thành tựu, tạo bước đột phá trong thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định uy tín quốc tế.
Ngày 27-10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg về việc thành lập Trường đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y Dược.
10 năm qua, trong khi nhiều lĩnh vực, ngành nghề bị “nhấn chìm” bởi làn sóng công nghệ thông tin thì giáo dục đại học gần như không bị ảnh hưởng.
Dù phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay tăng mạnh so với năm ngoái nhưng kể cả một số trường ĐH công lập vốn thu hút nhiều thí sinh quan tâm, cũng ra thông báo xét tuyển bổ sung.
Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu và tiếp tục thông báo tuyển chỉ tiêu cho đợt 2. Như vậy, vẫn còn rất nhiều cơ hội xét tuyển cho thí sinh trượt đại học đợt 1.
Ngay sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, học phí cũng là mối quan tâm lớn của các bậc phụ huynh và thí sinh. Năm học 2020 - 2021, nhiều trường đồng loạt tăng mức học phí mới.