Kết quả tìm kiếm cho "đái tháo đường type 2"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 71
Ngày 2/5, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang (TP. Châu Đốc) phối hợp Công ty TNHH Astrazeneca Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Cập nhật xu hướng mới trong điều trị đái tháo đường type 2 và nhồi máu cơ tim”.
Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của ông Dương Phước Nhan (89 tuổi), bà Huỳnh Thị Ba (83 tuổi), bà Cao Thị Xuyến (66 tuổi, ngụ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vẫn chưa được an nhàn. Hàng ngày, họ phải đối mặt với cảnh túng thiếu, đau bệnh không có tiền chữa trị, mọi sinh hoạt thường ngày cần có người chăm lo...
Nhiều người thường không ăn sáng với mục đích giảm cân nhưng thực tế, đây là bữa quan trọng nhất trong ngày.
Tết là một kỳ nghỉ dài với nhiều hoạt động khác thường nhật như: Ăn không đúng giờ, ăn nhiều món, uống rượu bia, di chuyển nhiều... nên ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Những lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn bớt nguy cơ 'xông đất' bệnh viện.
Nước dừa là thức uống được nhiều người yêu thích, vậy nước dừa có tác dụng gì?
Là bệnh viện hạng 1 của tỉnh, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB); tích cực nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào lĩnh vực lâm sàng, để chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn.
Việc tiếp cận điều trị và nâng cao nhận thức về bệnh đái tháo đường vẫn là rào cản lớn tại nhiều khu vực, đặc biệt là các nước thu nhập thấp và trung bình.
Rau sam vừa là thức rau dân dã lại vừa là vị thuốc chữa bệnh rất thần kỳ tuy nhiên không phải ai cũng có thể dùng được loại rau này.
Sáng 9/12, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2023. GS.TS Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp TP. Hồ Chí Minh; TS. BS Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nội tiết- Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh; TS. BS Nguyễn Văn Thọ, Chủ nhiệm Bộ môn Lao & Bệnh phổi- Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh; BS.CKII Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, cùng gần 500 đại biểu tham dự.
Theo dõi đường huyết liên tục giúp người bị đái tháo đường (tiểu đường) chủ động trong việc kiểm soát bệnh, làm giảm các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Các ứng dụng công nghệ có thể giúp ích rất lớn cho người mắc loại bệnh này.
Mè đen là loại hạt cực kỳ bổ dưỡng nhưng giá thì rẻ bèo, được coi là 'thuốc bổ' nên có trong mâm cơm mỗi gia đình Việt.
Từ ngày được chẩn đoán tiểu đường, ông B. chuyển sang cà phê đen không đường, không sữa. Chưa một ngày nào ông quên uống thuốc, ngay cả khi đi du lịch dài ngày cũng chuẩn bị đầy đủ.