Một phụ nữ 48 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu sau khi đi chích lể và giác hơi, rút máu để trị chứng nhức mỏi và thải độc (theo phương pháp truyền miệng).
AA
Người bệnh phải nhập viện điều trị sau khi làm chích lể, giác hơi - Ảnh: BVCC
Mới đây, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị một phụ nữ bị ngất sau khi thực hiện chích lể, rút máu với mục đích trị bệnh theo lời đồn. Người bệnh là bà H.T.H.L. (48 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long), theo ghi nhận bà có tiền sử đái tháo đường type 2 và bệnh tăng huyết áp.
Theo lời kể của người nhà, trước khi nhập viện, bà L. có điều trị các bệnh nền, tuy nhiên do thường bị chứng đau nhức nên nghe lời người quen "rỉ tai" bà đã tìm đến điểm giác hơi, chích lể da kết hợp rút máu nhằm "giảm đau nhức, thải độc".
Tuy nhiên sau khi làm các phương pháp này, bà bị các triệu chứng bất thường như chóng mặt, mệt nhiều, có thời điểm bị ngất; sau đó kèm theo đường huyết tăng cao, bị đau ngực, khó thở, tê tay chân… nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tại khoa cấp cứu và điều trị, các bác sĩ thăm khám và ghi nhận: người bệnh có nhiều tổn thương da dạng chấm xuất huyết do kim đâm, rải rác ở vùng mặt, cổ và ngực; sinh hiệu cần được theo dõi thêm.
Vết chích lể trên vai người bệnh - Ảnh: BVCC
Kết quả thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy người bệnh bị thiếu máu mức độ nặng, trên nền bệnh đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp, được chỉ định nhập viện điều trị nội trú.
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Như Ý - khoa tổng hợp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, "chích lể - giác hơi hút máu" thường được xem là phương pháp dân gian của y học cổ truyền để kết hợp trị triệu chứng đau mỏi cơ… Tuy nhiên, cần xem xét lại nguyên nhân đau mỏi của người bệnh là gì để kết hợp trị liệu.
"Riêng việc thực hiện chích lể, rút máu nếu thực hiện không đúng cách, không kiểm soát lượng máu lấy ra hoặc không đảm bảo vô trùng có thể dẫn đến lây nhiễm bệnh qua đường máu hoặc nhiều biến chứng nguy hiểm. Cụ thể như mất máu, nhiễm trùng, tụt huyết áp, choáng, đặc biệt nguy hiểm đối với người có bệnh nền mạn tính", bác sĩ Như Ý thông tin.
Sau khi tình trạng sức khỏe ổn định, bà L. kể do nghe người quen giới thiệu phương pháp chích lể - giác hơi hút máu có thể giúp giảm đau nhức, thải độc nên làm theo, không nghĩ sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Sau khi làm xong thì bà bị chóng mặt, mệt nhiều và ngất xỉu, không ngờ nguy hiểm đến vậy.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên tin và tự ý áp dụng các phương pháp chăm sóc sức khỏe theo lời truyền miệng hoặc thông tin thiếu cơ sở khoa học. Khi có nhu cầu điều trị bằng y học cổ truyền hoặc các phương pháp hỗ trợ, cần tham khảo ý kiến bác sĩ, thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, đồng thời tuân thủ phác đồ điều trị bệnh nền để hạn chế nguy cơ biến chứng.
Theo Tuoitre.vn
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: