
Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc thực hiện một ca phẫu thuật nội soi, cùng trang thiết bị y tế hiện đại. Ảnh: HẠNH CHÂU
Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc chia sẻ, với một bệnh viện khang trang được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, trong năm 2025, bệnh viện khám, chữa bệnh trên 305.000 lượt ngoại trú và hơn 63.000 lượt điều trị nội trú. Công suất sử dụng giường bệnh duy trì trên 113%. Công tác cấp cứu, hồi sức tích cực, phẫu thuật được tổ chức liên tục, kịp thời, nhất là các trường hợp bệnh nặng, đa chấn thương, tai nạn giao thông, đột quỵ và tim mạch cấp. Bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị hiện đại; chuẩn hóa quy trình chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian chờ, nâng cao sự hài lòng của người bệnh.
Hiện, bệnh viện có 1.024 cán bộ y tế, bác sĩ, điều dưỡng, người lao động; chú trọng xây dựng bệnh viện thông minh, khám chữa bệnh không giấy tờ, tích hợp dữ liệu bệnh án điện tử, phần mềm AI hỗ trợ chẩn đoán, quản lý thuốc, điều phối giường bệnh, tất cả đều được vận hành thông minh, đồng bộ và hiệu quả. Người bệnh giờ đây không còn mỏi mòn chờ đợi, không còn phải cầm theo giấy tờ cồng kềnh. Mọi thông tin đều được số hóa, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Chính sự đột phá này đã đưa Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc tiên phong trong chuyển đổi số y tế, tạo nền tảng vững chắc cho một tương lai chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và gần gũi hơn với người dân biên giới.
Khoa Nội thần kinh - Đột quỵ hiện có 50 giường bệnh, trong đó 10 giường hồi sức thần kinh chuyên biệt phục vụ các trường hợp nặng như xuất huyết não, bệnh nhân thở máy hoặc biến chứng nặng. Khoa được đầu tư trang thiết bị hiện đại gồm: Máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, CT 128 lát cắt, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) phục vụ can thiệp nội mạch, các thiết bị hồi sức tiên tiến như máy thở, monitor, hệ thống oxy trung tâm.
Bác sĩ Hà Minh Đức - Trưởng khoa Nội thần kinh - Đột quỵ cho biết: “Hiện khoa có 25 nhân viên y tế, trong đó 8 bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về thần kinh, đột quỵ, can thiệp mạch máu. Mỗi năm, khoa tiếp nhận và điều trị hơn 2.500 ca đột quỵ, với tỷ lệ phục hồi chức năng đạt trên 60%, con số ấn tượng đối với một bệnh viện tuyến tỉnh. Không chỉ phục vụ người dân An Giang, đơn vị còn tiếp nhận nhiều ca từ các tỉnh lân cận và Vương quốc Campuchia, cho thấy uy tín ngày càng lan tỏa trong khu vực”.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Đạt - Trưởng Trạm Y tế Tân Hội, ấp Đập Đá, xã Tân Hội cho biết: “Bình quân mỗi ngày trạm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 30 lượt người, tập trung vào buổi sáng sớm. Bác sĩ ở đây trực 24/24, cấp cứu 2 - 4 ca/đêm, chủ yếu là bệnh rối loạn tiêu hóa, tai nạn giao thông, tăng huyết áp người già, truyền nước phục hồi sức khỏe. Trạm có đầy đủ phòng để phục vụ Nhân dân. Hiện, Trạm Y tế xã có 9 y sĩ, bác sĩ, dược sĩ, nữ hộ sinh, dân số viên”.
Năm 2025, Trạm y tế Tân Hội khám, chữa bệnh ngoại trú cho 46.067 lượt, vượt 6.067 lượt so chỉ tiêu giao. Trạm thường xuyên phối hợp tổ y tế, cộng tác viên xuống từng ấp khám sàng lọc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường toàn dân trên địa bàn. “Tôi và nhiều người dân ở xóm thường tới khám, lấy thuốc tại trạm y tế gần nhà, thuốc cấp đầy đủ, có bác sĩ khám nữa nên yên tâm. Ai bị bệnh nặng cần chuyển tuyến thì mới lên tuyến trên điều trị”, ông Nguyễn Văn Toàn, ngụ xã Tân Hội chia sẻ.
Bác sĩ Đạt cho biết, trạm y tế còn thực hiện tốt các chương trình: Phòng, chống lao; sức khoẻ tâm thần; vệ sinh an toàn thực phẩm; truyền thông, giáo dục sức khỏe; kế hoạch hóa gia đình… Đồng thời, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo đủ cơ số thuốc để khám và cấp phát thuốc bảo hiểm y tế cho người dân. Năm 2025, Trạm Y tế xã làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học “Khảo sát thực trạng rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Trung tâm Y tế Tân Hiệp” được Sở Y tế công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng. Đồng thời, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, bác sĩ Đạt cho biết.
HẠNH CHÂU