Kết quả tìm kiếm cho "đã tiêm đủ mũi vaccine qua 14 ngày"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 668
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.522 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất hơn nửa năm qua. Trong ngày có 138 ca khỏi, số bệnh nhân nặng tăng vọt lên 102 ca, trong đó có 14 ca thở máy xâm lấn.
Trong tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân, thuốc chiếm nhiều nhất với 2/3 chi phí, chủ yếu là kháng sinh và kháng nấm; các chi phí cận lâm sàng, thủ thuật, vật tư y tế, dinh dưỡng, dịch vụ khác...
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/4, trong một tháng qua, số người mắc COVID-19 tại Đông Nam Á đã tăng 481%. Mức gia tăng mạnh nhất thế giới này đã làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát diện rộng trong khu vực.
Trước diễn biến ca COVID-19 gia tăng trong thời gian gần đây, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương-Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát đối tượng và tăng cường tiêm chủng vaccine COVID-19.
Bệnh thủy đậu là bệnh truyền nhiễm nhưng lành tính, không có triệu chứng nặng nề, tuy nhiên rất dễ gây nhiễm trùng da nơi mọc phỏng nước, có thể dẫn đến biến chứng nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm não...
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/3 của Bộ Y tế cho biết, có 12 ca mắc COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.962 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.489 ca mắc.
Ngày 9/1, Việt Nam ghi nhận 71 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân phải thở oxy là 19 ca, 3 bệnh nhân khỏi bệnh, 3.631 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Ngày 8/1, Việt Nam ghi nhận 52 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với hôm qua; trong ngày có 14 bệnh nhân khỏi. Hôm nay tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam khó có nguy cơ bùng dịch COVID-19 trở lại khi có miễn dịch cộng đồng, tỷ lệ tiêm chủng cao; tuy nhiên người dân không được chủ quan mà vẫn cần tinh thần nâng cao cảnh giác, nhất là trong dịp Tết, lễ hội sắp tới.
Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương phải giao chỉ tiêu, gắn trách nhiệm cá nhân. Nếu để dịch bùng phát trở lại, phải chịu trách nhiệm trước quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Ngày 14/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ hy vọng kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch COVID-19 và đậu mùa khỉ trong năm 2023.
Đầu tháng 11 này, Trung Quốc đã công bố kế hoạch nới lỏng kiểm soát đáng kể nhất cho đến nay. Nhưng nỗ lực phá vỡ các chu kỳ phong tỏa đã có một khởi đầu khó khăn khi phần lớn trong 1,4 tỉ dân của Trung Quốc vẫn chưa từng tiếp xúc với virus.