Kết quả tìm kiếm cho "đơn phương hủy bỏ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 18786
Để triển khai đầy đủ, hiệu quả Luật Phòng bệnh, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nhất là việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, tạo cơ sở để các địa phương thực hiện thống nhất công tác này.
Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050” đang được các địa phương tích cực triển khai. Song song đó, ngành nông nghiệp nỗ lực quy hoạch vùng sản xuất và chuẩn hóa đo lường phát thải.
Mỗi dịp hè đến, nhu cầu vui chơi, học tập, rèn luyện kỹ năng của thiếu nhi lại tăng cao. Đáp ứng nhu cầu đó, nhiều sân chơi, hoạt động hè đa dạng được các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tổ chức, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.
Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của UNESCO. Trước đợt khảo sát thực địa của chuyên gia ICOMOS vào tháng 8/2026, các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị.
Chiều 23/6, Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tổ chức phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Ngày 23/6, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng 6 tháng đầu năm 2026. Đại tá Vũ Hữu Khởi, Phó Bí thư Đảng ủy, Hải đoàn trưởng chủ trì hội nghị.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang làm thay đổi nhanh chóng cách con người học tập và làm việc, STEM, STEAM không chỉ là một phương pháp giáo dục mà còn là cách tiếp cận giúp học sinh hình thành những năng lực cần thiết cho tương lai.
Không sở hữu lợi thế về công nghiệp hay những dư địa lớn cho phát triển đô thị, Huế đang lựa chọn con đường đi lên từ chính những giá trị đã được bồi đắp qua hàng trăm năm lịch sử. Từ trùng tu hệ thống di tích, phát triển du lịch văn hóa đến gìn giữ nếp sống đặc trưng của vùng đất cố đô, địa phương đang từng bước biến di sản thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đặt ra bài toán hài hòa giữa bảo tồn và đổi mới trong bối cảnh hội nhập.
Từ ngày 22 đến 26/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội thao thể dục, thể thao năm 2026.
Tuần lễ cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Những phiên họp rồi sẽ khép lại, các đoàn đại biểu sẽ trở về nước. Điều người dân đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang quan tâm hơn cả là những giá trị còn ở lại. Trong nhiều trường hợp, các sự kiện quốc tế lớn không chỉ tạo dấu ấn đối ngoại mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương đăng cai. APEC 2027 đang được kỳ vọng sẽ mang đến cho Phú Quốc một cơ hội như thế.
Trước những khó khăn đặc thù của vùng biên giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Tịnh Biên triển khai mô hình “Gắn kết - Đồng hành - Sẻ chia - Phát triển”. Bằng việc liên kết các hoạt động an sinh xã hội đơn lẻ thành một hệ thống xuyên suốt, mô hình giúp hàng trăm phụ nữ yếu thế trên địa bàn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Mô hình “Góp nhặt từ tâm, chia sẻ yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An (tỉnh An Giang) phối hợp với Nhóm Thiện Duyên thực hiện đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.