Kết quả tìm kiếm cho "đường dây buôn lậu xăng"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 144
Ngày 7/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ trong đường dây sản xuất, buôn lậu xăng quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay mà Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá trong Chuyên án mang bí số 920G.
Sau 2 năm khởi đầu nhiệm kỳ 2020-2025 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, năm 2022 được xem là cơ hội tốt để An Giang phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), tạo đà tăng tốc cho giai đoạn nửa cuối còn lại của nhiệm kỳ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 còn có ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Ngày 4/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2022.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, hiện nay giá xăng dầu liên tục tăng cao đã ảnh hưởng đến mọi ngành, mọi nghề và hiệu quả sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.
Về vấn đề giảm thuế xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết sẽ đánh giá tác động và trình với Thường vụ Quốc hội để giảm thuế, giảm giá xăng dầu.
Tại phiên chất vấn sáng 8/6, nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên và tranh luận về giá sách giáo khoa, đề xuất bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải chống được lạm phát. Chúng ta đã hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới, nguyên liệu phụ thuộc nước ngoài phải theo dòng chảy giá cả nước ngoài như thép, xăng dầu…
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 diễn ra sáng 1/6, nhiều đại biểu đã nêu một số nội dung trọng tâm trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế hậu đại dịch.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, kinh tế An Giang đang có những tín hiệu phục hồi tích cực. Doanh nghiệp (DN) đăng ký tăng, nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu các dự án lớn, du khách đến An Giang đông đảo, các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH) có mức tăng trưởng khá… Đây là điều kiện để tỉnh thực hiện đạt và vượt các mục tiêu năm 2022.
Thời gian gần đây giá dầu thế giới biến động liên tục, nhưng việc điều hành giá trong nước lại đang được thực hiện 10 ngày/lần, khiến hai thị trường có sự lệch pha.
Theo Bộ Công Thương, nguồn cung xăng dầu dự kiến quý II/2022 khoảng 6,7 triệu m3, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của quý II và tồn kho gối đầu sang quý III khoảng 1,5 triệu m3.
Bên cạnh tuyên dương thành tích của các lực lượng liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư (Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đề nghị cần khắc phục một số tồn tại trong triệt phá, xử lý nhóm đầu nậu, chủ đường dây buôn lậu; tập trung xử lý hình sự đối tượng buôn lậu thuốc lá. Đồng thời, cần có sự phối, kết hợp chặt chẽ hơn, để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả.