An Giang nâng cao hiệu quả chống buôn lậu

03/05/2022 - 08:04

 - Bên cạnh tuyên dương thành tích của các lực lượng liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư (Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đề nghị cần khắc phục một số tồn tại trong triệt phá, xử lý nhóm đầu nậu, chủ đường dây buôn lậu; tập trung xử lý hình sự đối tượng buôn lậu thuốc lá. Đồng thời, cần có sự phối, kết hợp chặt chẽ hơn, để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả.

Năm 2021, các lực lượng chức năng vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch chuyên đề, trọng điểm, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Có được kết quả này là sự nỗ lực của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia, khi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn về kinh phí, phương tiện, điều kiện công tác, sinh hoạt… phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.         

Sau thời gian thực hiện kế hoạch liên ngành, các lực lượng đạt được những thành tích nổi bật, được Thường trực Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao. Tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiềm chế, nhất là tình hình vận chuyển hàng lậu bằng xe môtô trên tuyến Quốc lộ 91 giảm rõ rệt, không để phát sinh, hình thành điểm nóng về buôn lậu trên tuyến, địa bàn trọng điểm; công tác đấu tranh đạt hiệu quả cao, đánh trúng đường dây buôn lậu lớn; khởi tố, điều tra làm rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Từ đó, tạo được sự răn đe đối tượng khác và tăng sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong công tác chống buôn lậu

Năm qua, lực lượng chức năng toàn tỉnh kiểm tra, bắt giữ 1.134 vụ (giảm 2,8% so cùng kỳ năm 2020), liên quan 407 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa gần 110 tỷ đồng. Giữ 23 xe ôtô, 182 xe môtô và 19 xuồng các loại (là phương tiện vận chuyển tang vật); khởi tố 16 vụ, 22 bị can, xử lý hành chính 250 vụ, liên quan 230 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 247 vụ, liên quan 251 đối tượng, còn lại đang xác minh, xử lý. Riêng quý I/2022, lực lượng liên ngành tỉnh đấu tranh, bắt giữ 144 vụ, liên quan 126 đối tượng, giữ 55 xe ôtô, 73 xe môtô, 5 xe đạp và 2 xuồng máy; khởi tố 4 vụ 5 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 87 vụ, liên quan 93 đối tượng...

Đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) cho biết, thời gian tới, các lực lượng tiếp tục phối hợp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, kịp thời xử lý triệt để ổ nhóm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, không để hình thành địa bàn phức tạp. Chủ động phát hiện, tham mưu, kiến nghị các cấp, ngành có giải pháp khắc phục kịp thời sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại... nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa biện pháp hành chính với nâng cao chất lượng, hiệu quả biện pháp nghiệp vụ. Xây dựng phương án tổ chức lực lượng, phương tiện và duy trì kiểm soát biên giới chặt chẽ; đánh án có trọng tâm, trọng điểm, đánh trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tiếp tay, bao che đối tượng buôn lậu.

Đại tá Đinh Văn Nơi đề nghị: “Lực lượng liên ngành cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, quán triệt sâu sắc về quan điểm, quyết tâm trong đấu tranh chống buôn lậu, xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng đơn vị, địa phương, để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng các biện pháp cụ thể. Tiếp tục duy trì tổ công tác liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới; thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của UBND tỉnh, Công an tỉnh trong đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, hàng cấm. Tăng cường quản lý mặt hàng thiết yếu xăng dầu, dược phẩm, vật tư, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc lá, đường cát… Đặc biệt, tăng cường hợp tác quốc tế với tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia) trong quản lý biên giới, nhất là công tác quản lý, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

“Trong thời gian tới, tình hình buôn lậu được nhận định phức tạp hơn, nên các lực lượng cần tập trung xây dựng kế hoạch; đặc biệt rà soát kế hoạch liên ngành giữa 4 lực lượng chức năng liên quan. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; những vấn đề nổi cộm, người dân bức xúc, chỉ đạo để xây dựng các chuyên án, tạo ra những hiệu ứng tốt hơn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện. Xây dựng hệ thống camera dọc tuyến biên giới để thực hiện "nhiệm vụ kép" phòng, chống buôn lậu và đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt ở tuyến biên giới, để người dân cùng tham gia phòng, chống buôn lậu. Tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với cán bộ công chức, không lơ là trước những tinh vi của tội phạm”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhấn mạnh.    

NGUYỄN HƯNG