Kết quả tìm kiếm cho "đặt stent thực quản"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 33
Đây là trường hợp đầu tiên tại ĐBSCL được thực hiện thành công dẫn lưu nang giả tụy bằng kỹ thuật đặt stent LAMS với can thiệp tối thiểu
Trong năm 2025, Khoa Đột quỵ não Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận khoảng 10-15% người bệnh điều trị là người trẻ, nguyên nhân chính do nhồi máu não và chảy máu não, trong đó có những trường hợp còn rất nhỏ tuổi.
Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang triển khai thành công phương pháp đặt stent đổi hướng dòng chảy tiếp cận từ đường động mạch quay (cổ tay) cho bệnh nhân phình mạch máu não. Đây là phương pháp tiếp cận mới cho can thiệp thần kinh, nâng cao chất lượng điều trị, hiệu quả và an toàn hơn so với các phương pháp điều trị truyền thống.
Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp nhập viện trong tình trạng mất ý thức, tím tái và ngừng tim 30 phút được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cứu sống.
Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa An Giang triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, mang lại hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Với sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ngành y tế An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân.
Trong quá trình cấp cứu nhồi máu cơ tim, người đàn ông liên tục ngừng tim 5 lần, rung thất - tình trạng nguy kịch với nguy cơ tử vong cao, được cứu sống ngoạn mục.
Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật. Tại An Giang, công tác điều trị đột quỵ đã có nhiều chuyển biến vượt bậc nhờ chiến lược đầu tư đồng bộ, khoa học.
Ngày 19/4, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (TP. Châu Đốc) phối hợp với Sở Y tế An Giang, Hội Đột quỵ Hà Nội, Hội Đột quỵ TP. Hồ Chí Minh, Hội Can thiệp Thần kinh TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị với chủ đề “Mạng lưới cấp cứu đột quỵ ĐBSCL tiếp cận đa ngành và điều trị toàn diện người bệnh đột quỵ não”.
Với những bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch, lúc nào cũng trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Không ít người nghèo mắc bệnh tim mạch không đủ khả năng chữa trị vì quá tốn kém. Kể cả người chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cũng tốn kém, bởi chỉ thanh toán một phần và những loại thuốc đặc hiệu đắt tiền thì người bệnh phải tự chi trả.
Bệnh tim mạch và bệnh xương khớp đang có xu hướng ngày càng “trẻ hóa”, nhất là ở những người dưới 40 tuổi. Trước đây, các bệnh tim mạch và bệnh liên quan xương khớp thường chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi. Nhưng giờ đây, với sự thay đổi trong lối sống, làm việc và thói quen sinh hoạt, tình trạng bệnh đang ngày càng trẻ hóa.
Những năm gần đây, điều trị tim mạch đã phát triển mạnh mẽ ở An Giang, giúp cải thiện đáng kể chất lượng điều trị, tiên lượng của bệnh nhân. Sự kết hợp giữa công nghệ y học hiện đại và các phương pháp điều trị tiên tiến mang lại thành tựu quan trọng, đặc biệt trong điều trị đột quỵ. Qua đó, cứu sống nhiều bệnh nhân, trong đó có người đã ngưng tim, ngưng thở.