.jpg)
Bác sĩ khám bệnh tại Phòng quản lý suy tim Bệnh viện Tim mạch An Giang. Ảnh: HẠNH CHÂU
Ngày 13/5, Bệnh viện Tim mạch An Giang thực hiện thành công ca thứ 10 mổ bắc cầu mạch vành OFF PUMP (không dùng máy tim phổi nhân tạo). Đây là kỹ thuật thực hiện trên quả tim đang đập, không cần máy tim phổi nhân tạo, giúp giảm tối đa biến chứng. Bệnh nhân T.H.H (57 tuổi), ngụ tại xã Chợ Vàm, có tình trạng bệnh lý phức tạp, đa nhánh mạch vành đã được cứu chữa kịp thời.
Bác sĩ Chuyên khoa I Cao Hữu Lợi, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức (Bệnh viện Tim mạch An Giang) cho biết, phương pháp này giúp giảm biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và đặc biệt ưu việt cho bệnh nhân nguy cơ cao. Bác sĩ sử dụng các thiết bị ổn định cơ tim chuyên dụng để khâu nối chính xác trên quả tim đang đập. Sử dụng mảnh ghép (động mạch ngực trong, tĩnh mạch hiển) để bắc cầu qua đoạn mạch vành hẹp.
Dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, đến nay Bệnh viện Tim mạch An Giang đã phẫu thuật thành công cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh van tim. Nhiều bệnh nhân từng phẫu thuật tim tại đây bày tỏ niềm vui trước bước phát triển vượt bậc của bệnh viện. Việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương đã giúp người bệnh tim mạch tại An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long được can thiệp y tế kịp thời, ở khoảng cách gần nhất, từ đó tiết kiệm tối đa thời gian lẫn chi phí điều trị.
Đến tái khám tại Phòng Quản lý suy tim (Bệnh viện Tim mạch An Giang), bà Bùi Thị Tuyết Hoa, ngụ xã Long Điền, cho biết bản thân từng bị hẹp van hai lá, hở van ba lá và đã được phẫu thuật thay van hai lá, van động mạch chủ cơ học, kết hợp sửa van ba lá. “Nhờ đều đặn đến bệnh viện tái khám và nhận thuốc hàng tháng, hiện tại sức khỏe của tôi đã hoàn toàn ổn định”, bà Hoa chia sẻ.
.jpg)
Bệnh viện Tim mạch An Giang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Ảnh: HẠNH CHÂU
Nhằm tranh thủ "giờ vàng" giành lại sự sống cho bệnh nhân, Bệnh viện Tim mạch An Giang đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Cột mốc quan trọng này không chỉ nâng cao năng lực tiếp nhận, cấp cứu và can thiệp đột quỵ tại chỗ, mà còn mở ra hy vọng mới cho người bệnh tại địa phương cùng các vùng lân cận được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải di chuyển xa.
Thạc sĩ, bác sĩ Mai Phạm Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Tim mạch An Giang cho biết: "Bệnh viện đã có quy trình báo động đỏ đột quỵ, ngoài ra cũng cần hướng đến xây dựng mô hình điều trị đồng bộ tối ưu, giúp người dân An Giang và các vùng lân cận được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, tận dụng tối đa "giờ vàng" trong cấp cứu đột quỵ."

Một ca can thiệp tim mạch tại Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa An Giang. Ảnh: HẠNH CHÂU
Khoa Tim mạch can thiệp (Bệnh viện Đa khoa An Giang) đang khẳng định vị thế với nhiều kỹ thuật hiện đại được triển khai thường quy, như: Bong đặt stent động mạch vành phức tạp, cấy máy tạo nhịp, máy phá rung tự động, điều trị dãn tĩnh mạch mạn tính bằng laser nội mạch (ELVA)...
Phòng Can thiệp của bệnh viện đã được nâng cấp hệ thống trang thiết bị tiệm cận tuyến cuối tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó sở hữu công nghệ hình ảnh chuyên sâu nội lòng mạch vành IVUS-NIRS và OCT hiện đại hàng đầu Việt Nam. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang khẳng định: “Sự bứt phá này giúp người dân được tiếp cận điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương, từ đó giảm tối đa gánh nặng chuyển tuyến và tối ưu hóa chi phí”.
Mục tiêu cốt lõi trong điều trị suy tim là giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế số ca nhập viện và xoa dịu triệu chứng cho người bệnh. Để hiện thực hóa điều này, Hội Tim mạch và Tim mạch can thiệp An Giang đã chủ động cập nhật kiến thức bệnh lý trong toàn tỉnh. Khởi đầu bằng hội thảo khoa học “Cập nhật chẩn đoán và điều trị suy tim theo các khuyến cáo hiện nay: Từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng” diễn ra tại vùng Long Xuyên. Sự kiện quy tụ các chuyên gia đầu ngành nhằm chia sẻ những phác đồ và kinh nghiệm lâm sàng mới nhất, giúp nâng cao năng lực điều trị hằng ngày cho đội ngũ y bác sĩ, từ đó giảm thiểu gánh nặng bệnh lý tim mạch tại địa phương.
.jpg)
Một ca phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim mạch An Giang. Ảnh: HẠNH CHÂU
Tại Bệnh viện Đa khoa An Giang và Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, tỷ lệ bệnh lý suy tim trung bình chiếm tỷ lệ khoảng 50% từ giai đoạn nhẹ đến nặng. Biểu hiện dưới rất nhiều nguyên nhân, từ nguyên nhân bệnh lý van tim, bệnh lý tăng huyết áp, bệnh lý đái tháo đường, bệnh lý mạch vành; trong đó, bệnh mạch vành chiếm nguy cơ hàng đầu đưa đến bệnh nhân suy tim.
Thuận lợi trong điều trị phòng suy tim An Giang có rất nhiều trung tâm như: Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, Bệnh viện Tim mạch An Giang, Bệnh viện Đa khoa An Giang để can thiệp mạch vành, giúp giảm biến cố đưa đến suy tim bệnh nhân khi bệnh có mạch vành. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang là một trong những bệnh viện vùng đi đầu về vấn đề can thiệp mạch vành ở miền Tây cũng như ở trong tỉnh An Giang. “Đến nay, lượng bệnh suy tim giảm hơn so với trước là do chúng ta điều trị sớm những bệnh lý mạch vành”, Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Trung Cang, Trưởng khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Chủ tịch Hội Tim mạch và Tim mạch can thiệp An Giang nói.
Sự phát triển của các phương pháp điều trị tiên tiến đang mở ra những bước ngoặt lớn trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch, đặc biệt là bệnh lý suy tim. “Cùng với sự đổi mới, phát triển chuyên môn và hợp tác chiến lược của các bệnh viện, mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại An Giang sẽ được củng cố vững chắc, trở thành điểm tựa y tế tin cậy, bảo vệ trọn vẹn nhịp đập và sự sống cho người bệnh và chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khỏe Nhân dân”, Phó Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang khẳng định.
HẠNH CHÂU