Kết quả tìm kiếm cho "đốt pháo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 830
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
Cùng với các lực lượng khác, nhiều đơn vị, tỉnh, thành phố biên phòng cả nước chủ trì, phối hợp đấu tranh triệt phá hàng loạt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, vàng, pháo… theo kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Ngày 14/1, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân (thuộc Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh An Giang) về thành tích xuất sắc trong 3 chuyên án đấu tranh tội phạm.
Trước tình hình tội phạm có xu hướng gia tăng dịp lễ, Tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an An Giang tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo tiền đề công tác bảo đảm an toàn Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2025 - 2030), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Chiều 13/1, Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) bế giảng lớp huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự cho chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2025.
Các nhà điều tra đang bắt đầu điều tra xác định nguyên nhân gây ra các đám cháy trong chuỗi thảm hỏa cháy rừng ở khu vực Los Angeles của Mỹ và đã từng bước hé lộ nhiều thông tin quan trọng.
Sáng 11/1, tại TP. Hồ Chí Minh, trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì Hội nghị trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, vàng, pháo nổ qua biên giới.
Cách đây vừa tròn 46 năm, vào ngày 7-1-1979, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với lực lượng vũ trang của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã mở cuộc tổng công kích, giải phóng Thủ đô Phnôm Pênh, đánh đổ tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari.
Trải qua gần 50 năm xây dựng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy; cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc.
Chiều 2/1, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện An Phú và UBND huyện An Phú tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP và tổng kết 5 năm diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyện An Phú; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyện An Phú Trang Công Cường chủ trì. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Phùng Minh Tân tham dự.
Ngày 3/1/2025, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng, tang vật vụ vận chuyển trái phép hơn 22kg ma túy các loại cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Cổ vũ, ăn mừng chiến thắng, “đi bão”… là những cụm từ quen thuộc trong những ngày qua, khi đội tuyển Việt Nam thắng các trận ở ASEAN Cup 2024. Xuống đường ăn mừng là điều không xấu, cũng không ai phản đối khi đội tuyển chúng ta chiến thắng. Nhưng cổ vũ như thế nào để được coi là văn minh, hợp pháp thì là điều đáng bàn.