Kết quả tìm kiếm cho "đồng bằng sông Cửu Long 2026"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1005
Giữa buổi trưa hè oi ả, không khí lao động tại làng nghề bó chổi cọng dừa ấp Đông An, xã Phú Hòa (An Giang) vẫn diễn ra tất bật.
Không quản khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 cùng các lực lượng liên quan kiên trì tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một dấu mốc tiếp nối hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Mùa mưa bão năm 2026 được dự báo diễn biến phức tạp với nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến An Giang, cùng với đó là nguy cơ sạt lở, sụt lún tại nhiều khu vực ven sông. Trước tình hình này, tỉnh An Giang chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án ứng phó nhằm bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân. Ông Lê Hữu Toàn (ảnh), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết:
Khi Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, ông Đoàn Văn Sáng đã cung cấp những thông tin, ký ức còn lưu giữ về nơi an táng liệt sỹ Võ Văn Phú để Đội K71 làm cơ sở xác minh, tổ chức đào tìm.
Chiều 6/8, làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và ngành ngân hàng tập trung tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn, xem đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.
Đêm chung kết Nam vương và Hoa khôi nhí đồng bằng sông Cửu Long 2026 sẽ diễn ra tối 23-8 tại TP Cần Thơ với sự góp mặt của các thí sinh được tuyển chọn từ nhiều địa phương. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang.
Hội nghị đánh giá chương trình liên kết tín dụng giữa Hội Nông dân tỉnh An Giang và KienlongBank Chi nhánh Rạch Giá cho biết gần 7.000 hội viên đã được tiếp cận hơn 604 tỉ đồng vốn ưu đãi, góp phần phát triển sản xuất và hạn chế tín dụng đen ở nông thôn.
Giữa nhiều biến động của thương mại toàn cầu, doanh nghiệp An Giang chủ động tái cơ cấu sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và đáp ứng các tiêu chuẩn mới. Chính nội lực ấy đang tạo sức bật cho hoạt động xuất khẩu của tỉnh.
Thông qua Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nông dân tại các địa phương như xã Châu Phong, xã Tân An, xã Vĩnh Xương và phường Long Phú (An Giang) đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất chạy theo năng suất sang kinh tế nông nghiệp "thuận thiên". Cách làm này không chỉ giảm chi phí, tăng lợi nhuận mà còn thúc đẩy tăng trưởng xanh bền vững.
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã định hình tư duy quản trị mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước trong giai đoạn tới.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về xây dựng, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua; bảo đảm công khai, minh bạch, thực chất, hướng mạnh về cơ sở và lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo.